Tập Cận Bình - Gia thế và sự nghiệp

19/11/2012 13:31
Hồng Thủy (Nguồn WYI)
(GDVN) - Đại hội 18 đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc đã bầu ra ban lãnh đạo mới mà đứng đầu là ông Tập Cận Bình - tân Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Theo lộ trình, ông Tập Cận Bình sẽ chính thức tiếp quản vị trí Chủ tịch nước vào đầu năm tới khi quốc hội nước này họp và bầu ra ban lãnh đạo nhà nước. Thân thế và sự nghiệp của vị chính khách này luôn là đề tài nóng nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông và công luận thời gian vừa qua. Trong buổi họp Quân ủy Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc chiều 17/11, ông Hồ Cẩm Đào đã đánh giá, Tập Cận Bình là một vị Tổng bí thư và Chủ tịch Quân ủy Trung ương "xứng đáng".
Ảnh gia đình Tập Cận Bình: Cha - Tập Trọng Huân, mẹ - Tề Tâm, là con thứ 3 trong gia đình 4 chi em: Chị cả Tập Kiều Kiều (phải), chị 2 Tập An An (giữa) và ẹm út Tập Viễn Bình (Phải)
Ảnh gia đình Tập Cận Bình: Cha - Tập Trọng Huân, mẹ - Tề Tâm, là con thứ 3 trong gia đình 4 chi em: Chị cả Tập Kiều Kiều (phải), chị 2 Tập An An (giữa) và ẹm út Tập Viễn Bình (Phải)
4 chị em Tập Cận Bình bên người mẹ, bà Tề Tâm. Tập Cận Bình đứng bên phải, Tập Viễn Bình bên trái
4 chị em Tập Cận Bình bên người mẹ, bà Tề Tâm. Tập Cận Bình đứng bên phải, Tập Viễn Bình bên trái
3 cha con, Tập Trọng Huân, Tập Cận Bình và Tập Viễn Bình
3 cha con, Tập Trọng Huân, Tập Cận Bình và Tập Viễn Bình
2 cha con Tập Cận Bình
2 cha con Tập Cận Bình
Ông Tập Trọng Huân (1913-2002), một trong những khai quốc công thần của Trung Quốc, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, Phó thủ tướng Quốc vụ viện
Ông Tập Trọng Huân (1913-2002), một trong những khai quốc công thần của Trung Quốc, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, Phó thủ tướng Quốc vụ viện
Chân dung ông Tập Cận Bình thời trai trẻ. Ông Bình sinh ngày 15/6/1953 tại Phú Bình, Thiểm Tây. Thời kỳ Cách mạng văn hóa, ông và nhiều thanh niên, con em cán bộ cao cấp đều phải về nông thôn lao động
Chân dung ông Tập Cận Bình thời trai trẻ. Ông Bình sinh ngày 15/6/1953 tại Phú Bình, Thiểm Tây. Thời kỳ Cách mạng văn hóa, ông và nhiều thanh niên, con em cán bộ cao cấp đều phải về nông thôn lao động
Cha mẹ Tập Cận Bình thời trẻ. Bà Tề Tâm, mẹ ông Tập Cận Bình là vợ thứ 2 của ông Tập Trọng Huân
Cha mẹ Tập Cận Bình thời trẻ. Bà Tề Tâm, mẹ ông Tập Cận Bình là vợ thứ 2 của ông Tập Trọng Huân
Ông bà Tập Trọng Huân, Tề Tâm
Ông bà Tập Trọng Huân, Tề Tâm
Tập Viễn Bình, em trai ông Tập Cận Bình, hiện là Hội trưởng hội Tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường quốc tế Trung Quốc (Wikipedia)
Tập Viễn Bình, em trai ông Tập Cận Bình, hiện là Hội trưởng hội Tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường quốc tế Trung Quốc (Wikipedia)
Ông Tập Cận Bình và vợ, bà Bành Lệ Viện, một nữ ca sĩ nổi tiếng trong nền âm nhạc cách mạng Trung Quốc đương đại
Ông Tập Cận Bình và vợ, bà Bành Lệ Viện, một nữ ca sĩ nổi tiếng trong nền âm nhạc cách mạng Trung Quốc đương đại
Năm 1993, ông Tập Cận Bình khi đó là Bí thư thành ủy Phúc Châu tỉnh Phúc Kiến tháp tùng Phó thủ tướng Trâu Gia Hoa đi khảo sát thực tế
Năm 1993, ông Tập Cận Bình khi đó là Bí thư thành ủy Phúc Châu tỉnh Phúc Kiến tháp tùng Phó thủ tướng Trâu Gia Hoa đi khảo sát thực tế
Tháng 2/2001, ông Tập Cận Bình phát biểu trong một cuộc họp với cương vị Tỉnh trưởng Phúc Kiến
Tháng 2/2001, ông Tập Cận Bình phát biểu trong một cuộc họp với cương vị Tỉnh trưởng Phúc Kiến
Trong buổi họp báo ngày 30/10/2001, Tỉnh trưởng Phúc Kiến Tập Cận Bình trả lời báo giới về hoạt động hợp tác giao lưu giữa hai bờ eo biển Đài Loan
Trong buổi họp báo ngày 30/10/2001, Tỉnh trưởng Phúc Kiến Tập Cận Bình trả lời báo giới về hoạt động hợp tác giao lưu giữa hai bờ eo biển Đài Loan
Ông Tập Cận Bình khi làm Bí thư tỉnh ủy Chiết Giang từ tháng 11/2002
Ông Tập Cận Bình khi làm Bí thư tỉnh ủy Chiết Giang từ tháng 11/2002
Năm 2004, Bí thư tỉnh Chiết Giang Tập Cận Bình đón phái đoàn lãnh đạo và doanh nghiệp đặc khu Macau sang thăm tỉnh này
Năm 2004, Bí thư tỉnh Chiết Giang Tập Cận Bình đón phái đoàn lãnh đạo và doanh nghiệp đặc khu Macau sang thăm tỉnh này
Năm 2005, Bí thư Chiết Giang Tập Cận Bình tháp tùng Giả Khánh Lâm - Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc về khảo sát
Năm 2005, Bí thư Chiết Giang Tập Cận Bình tháp tùng Giả Khánh Lâm - Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc về khảo sát
Ngày 22/10/2007, ông Tập Cận Bình được bầu làm Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 17
Ngày 22/10/2007, ông Tập Cận Bình được bầu làm Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 17
Ngày 13/5/2008, ông Tăng Khánh Hồng - Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc chúc mừng Tập Cận Bình đắc cử ghế Phó chủ tịch nước
Ngày 13/5/2008, ông Tăng Khánh Hồng - Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc chúc mừng Tập Cận Bình đắc cử ghế Phó chủ tịch nước
Tập Cận Bình thị sát Tứ Xuyên sau trận động đất kinh hoàng năm 2008 với tư cách Phó chủ tịch nước
Tập Cận Bình thị sát Tứ Xuyên sau trận động đất kinh hoàng năm 2008 với tư cách Phó chủ tịch nước
Tập Cận Bình gặp Kim Jong-il tại Bình Nhưỡng trong chuyến công du đầu tiên sang Bắc Triều Tiên với tư cách Phó chủ tịch nước ngày 18/6/2008
Tập Cận Bình gặp Kim Jong-il tại Bình Nhưỡng trong chuyến công du đầu tiên sang Bắc Triều Tiên với tư cách Phó chủ tịch nước ngày 18/6/2008
Phó chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Nhà Trắng
Phó chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Nhà Trắng
Tập Cận Bình hội kiến Nhật Hoàng trong chuyến công du Nhật Bản ngày 15/12/2009
Tập Cận Bình hội kiến Nhật Hoàng trong chuyến công du Nhật Bản ngày 15/12/2009
Một ông lão người Tây Tạng kính cẩn bắt tay Phó chủ tịch nước khi Tập Cận Bình về khảo sát thực tế 1 địa phương tại khu tự trị Tây Tạng ngày 21/7/2011
Một ông lão người Tây Tạng kính cẩn bắt tay Phó chủ tịch nước khi Tập Cận Bình về khảo sát thực tế 1 địa phương tại khu tự trị Tây Tạng ngày 21/7/2011
Ông Tập Cận Bình chủ trì phiên thảo luận tại tổ đại biểu Thượng Hải dự đại hội 18, bên phải là Bí thư Thượng Hải Du Chính Thanh, người vừa được bầu làm 1 trong 7 Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị - cơ quan quyền lực cao nhất Trung Quốc
Ông Tập Cận Bình chủ trì phiên thảo luận tại tổ đại biểu Thượng Hải dự đại hội 18, bên phải là Bí thư Thượng Hải Du Chính Thanh, người vừa được bầu làm 1 trong 7 Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị - cơ quan quyền lực cao nhất Trung Quốc
Ông Tập Cận Bình dẫn đầu đoàn 7 Ủy viên Thường vụ Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 ra mắt trưa 15/11/2012. Tại hội nghị Trung ương 1 khóa 18 sáng 15/11, ông Tập Cận Bình đượu bầu làm Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương khóa 18
Ông Tập Cận Bình dẫn đầu đoàn 7 Ủy viên Thường vụ Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 ra mắt trưa 15/11/2012. Tại hội nghị Trung ương 1 khóa 18 sáng 15/11, ông Tập Cận Bình đượu bầu làm Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương khóa 18
Hồng Thủy (Nguồn WYI)