Tập Cận Bình ngồi thử máy bay ném bom thế hệ mới

18/02/2015 06:55
Hồng Thủy
(GDVN) - Ông chủ Trung Nam Hải liên tục thị sát các đơn vị quân chủ lực và đích thân kiểm tra vũ khí khí tài mới không ngoài mục đích muốn phô diễn trình độ quân sự.
Ông Tập Cận Bình tìm hiểu tính năng, tác dụng của chiếc máy bay ném bom thế hệ mới.
Ông Tập Cận Bình tìm hiểu tính năng, tác dụng của chiếc máy bay ném bom thế hệ mới.

Đa Chiều ngày 17/2 đưa tin, hôm 16/2 ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc đã đi thị sát lực lượng vũ trang đóng tại Tây An và đã lên ngồi thử buồng lái một chiếc máy bay ném bom thế hệ mới để tìm hiểu tính năng, trang bị cũng như trải nghiệm loại vũ khí chiến lược này, theo Tân Hoa Xã.

Đây không phải lần đầu tiên ông Bình đích thân kiểm tra và trải nghiệm các loại vũ khí trang bị của quân đội. Cuối tháng 8/2013 Tập Cận Bình đã từng lên khoang lái chiến đấu cơ J-15 trên tàu sân bay Liêu Ninh. Tháng 12 năm ngoái, tập cận Bình đã vào trong xe bộ binh cơ giới của lực lượng vũ trang diễn tập tại Ma Cao, trực tiếp bắn thử súng tiểu liên và súng lục.

Việc ông chủ Trung Nam Hải liên tục thị sát các đơn vị quân chủ lực và đích thân kiểm tra vũ khí khí tài mới không ngoài mục đích muốn phô diễn trình độ quân sự của Trung Quốc với thế giới bên ngoài, thông qua hành động đích thân lên máy bay, xuống tàu chiến, vào xe tăng để cổ vũ lòng quân, gia tăng sĩ khí.

Tháng 9 năm nay, lần đầu tiên Trung Quốc sẽ tổ chức duyệt binh quy mô lớn kỷ niệm chiến thắng phát xít. Có quan điểm phân tích cho rằng, Tập Cận Bình "phá lệ" tổ chức duyệt binh kỷ niệm kết thúc Chiến tranh Thế giới II một mặt là để phô diễn sức mạnh các loại vũ khí tối tân nhất của Bắc Kinh, uy hiếp Nhật Bản, mặt khác thể hiện hiệu quả chiến dịch chống tham nhũng đả hổ đập ruồi và củng cố quyền kiểm soát trong quân đội.

Hồng Thủy