"Tập Cận Bình phẫn nộ với Kim Jong-un vì vụ tử hình Jang Song-thaek"

26/12/2013 15:26
Hồng Thủy
(GDVN) - Ông Tập Cận Bình vô cùng bất mãn với Kim Jong-un và cho rằng "thời kỳ Trung - Triều dùng máu đào viết nên tình hữu nghị" đã hoàn toàn kết thúc.
Ông Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Trung Quốc.
Ông Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Trung Quốc.
Tờ Đại Công Báo ngày 26/12 dẫn nguồn tin đài BBC cho biết, theo giới phân tích Nhật Bản việc Triều Tiên thanh trừng Jang Song-thaek đã khiến lãnh đạo Trung Quốc, ông Tập Cận Bình bất mãn với Kim Jong-un. 

Trước đó nhiều lần Bình Nhưỡng hy vọng sắp xếp chuyến thăm Trung Quốc cho ông Kim Jong-un nhưng Bắc Kinh đều từ chối.

Sau khi nhân vật số 2 Bắc  Triều Tiên bị hành quyết, Nhật Bản đặc biệt quan tâm theo dõi những xu hướng cục diện chính trị ở Bắc Triều Tiên được phản ánh qua động thái này.

Truyền thông Nhật Bản hàng ngày liên tục đưa tin xung quanh sự kiện Kim Jong-un xử tử Jang Song-thaek, ngoài nguồn tin từ Cục Tình báo quốc gia Hàn Quốc, có rất nhiều tin tức xuất phát từ Trung Quốc.
Tờ Yomiuri hôm thứ Tư dẫn nguồn tin từ Trung Quốc cho biết, ông Tập Cận Bình vô cùng bất mãn với Kim Jong-un và cho rằng "thời kỳ Trung - Triều dùng máu đào viết nên tình hữu nghị" đã hoàn toàn kết thúc.
Ông Kim Jong-un chủ trì phiên họp Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên mở rộng hôm 8/12 tuyên bố cách mọi chức vụ, khai trừ đảng với Jang Song-thaek.
Ông Kim Jong-un chủ trì phiên họp Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên mở rộng hôm 8/12 tuyên bố cách mọi chức vụ, khai trừ đảng với Jang Song-thaek.

Yomiuri dẫn nguồn tin trong giới ngoại giao Bắc Kinh cho hay, Bình Nhưỡng năm lần bảy lượt yêu cầu Trung Quốc bố trí để Kim Jong-un sang thăm nhưng Tập Cận Bình đều lắc đầu, quan chức Triều Tiên duy nhất mà Bắc Kinh tin tưởng chỉ có Jang Song-thaek.

Nguồn tin ngoại giao này còn nói, việc Bình Nhưỡng thanh trừng Jang Song-thaek khiến Tập Cận Bình vô cùng phẫn nộ với chính quyền Kim Jong-un và đã phái tập đoàn quân số 39 của quân khu Thẩm Dương áp sát dãy Trường Bạch sát biên giới với Triều Tiên.

Ngoài Jang Song-thaek, người thứ 2 Bắc Kinh tin tưởng là Kim Jong-nam, anh trai cả của ông Kim Jong-un, nhưng hiện tại Kim Jong-nam đang phải sống lưu vong ở nước ngoài.

Hồng Thủy