Tập Cận Bình thị sát đại quân khu Quảng Châu, hạm đội Nam Hải

13/12/2012 07:41
Hồng Thủy (Nguồn QQ)
(GDVN) - Giới truyền thông Trung Quốc ngày 13/12 đưa tin, từ ngày 8/12 đến 10/12, tân Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Quân ủy trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã có chuyến thị sát và làm việc tại đại quân khu Quảng Châu và hạm đội Nam Hải. Đây là chuyến công tác miền nam đầu tiên của ông Bình trên cương vị mới. Sau khi thăm và làm việc tại đặc khu kinh tế Thâm Quyến - Quảng Đông, một dấu hiệu cho thấy nhà lãnh đạo này đặc biệt quan tâm tới cải cách kinh tế là đến đại quân khu Quảng Châu và hạm đội Nam Hải. Động thái này được giới phân tích quân sự cho rằng là dấu hiệu của việc Bắc Kinh tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển sức mạnh quân sự về phía nam.
Ông Tập Cận Bình thăm một đơn vị tăng thiết giáp thuộc đại quân khu Quảng Châu
Ông Tập Cận Bình thăm một đơn vị tăng thiết giáp thuộc đại quân khu Quảng Châu
Lên chiến hạm Hải Khẩu thuộc hạm đội Nam Hải
Lên chiến hạm Hải Khẩu thuộc hạm đội Nam Hải
Ngồi trong chiến hạm nghe thuộc cấp báo cáo
Ngồi trong chiến hạm nghe thuộc cấp báo cáo
Kiểm tra xe tăng
Kiểm tra xe tăng
Cùng ăn cơm với sĩ quan, binh lính hạm đội Nam Hải để thể hiện phong cách gần gũi
Cùng ăn cơm với sĩ quan, binh lính hạm đội Nam Hải để thể hiện phong cách gần gũi
Tự phục vụ. Trước khi đến Thâm Quyến bắt đầu chuyến công tác miền nam, ông Bình ra chỉ thị không dẹp đường, không hú còi tại các địa điểm ông tới để không ảnh hưởng tới người dân
Tự phục vụ. Trước khi đến Thâm Quyến bắt đầu chuyến công tác miền nam, ông Bình ra chỉ thị không dẹp đường, không hú còi tại các địa điểm ông tới để không ảnh hưởng tới người dân
Vừa ăn vừa nói chuyện với lính
Vừa ăn vừa nói chuyện với lính
Ăn trưa cùng sĩ quan, binh lính đại quân khu Quảng Châu
Ăn trưa cùng sĩ quan, binh lính đại quân khu Quảng Châu
Một viên sĩ quan báo cáo tân Chủ tịch Quân ủy trung ương qua máy tính bảng
Một viên sĩ quan báo cáo tân Chủ tịch Quân ủy trung ương qua máy tính bảng
Hồng Thủy (Nguồn QQ)