Tết Quý Tỵ, tàu TQ rút khỏi Trường Sa kéo ra Thái Bình Dương tập trận

10/02/2013 07:23
Hồng Thủy (Nguồn: SCMP)
(GDVN) - 3 tàu chiến hạm đội Bắc Hải sau khi tập trận (trái phép - PV) trên Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa đã kéo ra Tây Thái Bình Dương tiếp tục tập trận trong suốt dịp Tết Quý Tỵ để "chứng minh" khả năng sẵn sàng chiến đấu
Trực thăng tàu chiến Trung Quốc rút khỏi Trường Sa kéo ra Tây Thái Bình Dương tiếp tục tập trận trong Tết Quý Tỵ
Trực thăng tàu chiến Trung Quốc rút khỏi Trường Sa kéo ra Tây Thái Bình Dương tiếp tục tập trận trong Tết Quý Tỵ
Tờ Bưu điện Hoa Nam ngày 9/2 đưa tin, 3 tàu chiến hạm đội Bắc Hải sau khi tập trận (trái phép - PV) trên Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa đã kéo ra Tây Thái Bình Dương tiếp tục tập trận trong suốt dịp Tết Quý Tỵ để "chứng minh" khả năng sẵn sàng chiến đấu, cho dù là ngày Tết quan trọng nhất đối với người Trung Quốc.
Dẫn nguồn tin tờ Quân giải phóng, Bưu điện Hoa Nam cho hay 3 tàu chiến, trực thăng vũ trang và thủy thủ đoàn Trung Quốc đã bắt đầu rút khỏi Biển Đông qua eo biển Bashi hôm thứ Năm 7/2 vừa qua. Khác với cách đưa tin dồn dập về cái gọi là "tuần tra, tập trận" trên Biển Đông, lịch trình và nội dung tập trận tiếp theo ngoài Tây Thái Bình Dương, Bắc Kinh không công bố.

Trước khi ra Tây Thái Bình Dương, 3 tàu chiến Trung Quốc đã kéo từ Thanh Đảo miền Đông Bắc Trung Quốc, vừa cơ động vừa tập trận từ Hoàng Hải, Hoa Đông, Tây Thái Bình Dương, Biển Đông và hiện tại lại quay ra Thái Bình Dương với các khoa mục tác chiến chống tàu ngầm và máy bay, "trục xuất tàu nước ngoài xâm nhập", ứng cứu khẩn cấp....Cuộc tập trận đầu năm 2013 này bắt đầu từ ngày 29/1.

Từ khi Tập Cận Bình chính thức giữ chức Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Quân ủy trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18, hải quân Trung Quốc đã tổ chức hàng loạt các cuộc tập trận để đáp ứng yêu cầu "chuẩn bị cho các cuộc chiến thực sự và giành chiến thắng".

Giám đốc Trung tâm nghiên cứu sức mạnh trên biển và chính sách quốc phòng thuộc đại học Khoa học chính trị - luật Thượng Hải nhận định, cuộc tập trận lần này nhằm chứng minh khả năng sẵn sàng chiến đấu của hải quân Trung Quốc, đồng thời cũng nhằm củng cố "quyết tâm" của Bắc Kinh để bảo vệ cái gọi là "chủ quyền quốc gia."

Vị học giả này tỏ ra tự tin về quyết tâm và năng lực của quân đội Trung Quốc hoàn toàn có khả năng tiến hành một cuộc tấn công Nhật Bản ngoài Senkaku sau những nỗ lực không ngớt của quân đội, từ chuyện Tập Cận Bình cấm quân nhân uống rượu cho đến cuộc tập trận dài ngày đúng dịp Tết Nguyên đán.





Hồng Thủy (Nguồn: SCMP)