Thái Lan: Cấm tụ tập hơn 5 người nơi công cộng

24/01/2014 19:34
Nguyễn Hường
(GDVN) - Theo Bangkok Post, chính phủ Thái Lan hôm 23/1 đã ban hành lệnh cấm tụ tập quá 5 người ở những nơi công cộng.
Người biểu tình chống chính phủ Thái Lan tại Bangkok.
Người biểu tình chống chính phủ Thái Lan tại Bangkok.

Quy định mới cũng cấm các nhà báo đăng tin và thông điệp có chứa các mối đe dọa cho an ninh quốc gia.

Quy định này sẽ có hiệu lực tại các tỉnh đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Bangkok và khu vực xung quanh đã thiết lập tình trạng khẩn cấp 60 ngày kể từ hôm 22/1.

Động thái này của chính phủ Thái Lan đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của phe biểu tình, những người yêu cầu chính phủ từ chức ngay lập tức.

Theo BBC, tình trạng khẩn cấp không ảnh hưởng đáng kể tới tình hình trong nước khi mà quyền kiểm soát vẫn nằm trong tay lực lượng cảnh sát và quân đội và họ đã được lệnh tránh đối đầu hoặc dùng vũ lực chống lại người biểu tình.

Nguyễn Hường