Thái Lan: Sẽ đóng cửa các điểm bỏ phiếu bùng nổ bạo lực

31/01/2014 19:44
Nguyễn Hường
(GDVN) - Giới chức Thái Lan có thể sẽ đóng cửa các địa điểm bỏ phiếu trong ngày tổng tuyển cử 2.2 nếu bạo lực bùng nổ.
Người biểu tình chống chính phủ Thái Lan diễu hành ở Bangkok hôm 31/1.
Người biểu tình chống chính phủ Thái Lan diễu hành ở Bangkok hôm 31/1.
Chính phủ Thủ tướng Yingluck Shinawatra trước đó tuyên bố sẽ đẩy mạnh các cuộc tổng tuyển cử bất chấp đe dọa từ người biểu tình chống chính phủ sẽ gây tê liệt giao thông toàn thủ đô Bangkok, bao vây các địa điểm bỏ phiếu ngăn chặn cuộc bầu cử nhằm lật đổ chính quyền.
Puchong Nutrawong, Tổng thư ký Ủy ban bầu cử, cho biết an ninh sẽ được tăng cường ở Bangkok và khu vực phía nam đất nước. 

Trong khi đó, thủ lĩnh phe biểu tình Suthep Thaugsuban đã dẫn đầu một cuộc diễu hành ở Bangkok vào ngày 31/1 trong kế hoạch 3 ngày biểu tình để phản đối cuộc bỏ phiếu. 

Dự kiến, hơn 93.000 điểm bỏ phiếu sẽ được thành lập trên khắp Thái Lan vào ngày 2/1.

Nguyễn Hường