Thái Lan tổ chức bầu cử lại vào tháng 4

12/02/2014 07:16
Nguyễn Hường
(GDVN) - Thái Lan sẽ tiến hành bầu cử lại vào tháng 4 để đảm bảo rằng những người chưa được tham gia cuộc tổng tuyển cử hôm 2.2 sẽ được đi bỏ lá phiếu của mình.
Một địa điểm bầu cử ở Thái Lan hôm 2/2
Một địa điểm bầu cử ở Thái Lan hôm 2/2
Hàng triệu người Thái Lan đã không thể tham  gia bỏ phiếu hôm 2/2 do 10% địa điểm bỏ phiếu bị đóng cửa vì sự phong tỏa của những người biểu tình chống chính phủ Thủ tướng Yingluck Shinawatra, người muốn tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng chính trị trong nước thông qua phiếu bầu.
Cuộc bỏ phiếu mới dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 27/4, nhưng chỉ dành cho những điểm đã không thể tham gia cuộc bỏ phiếu ngày 2/2, Tổng thư ký Ủy ban bầu cử Thái Lan Puchong Nutrawong nói với AFP hôm 11/2.
Một vòng bỏ phiếu sớm sẽ diễn ra một tuần trước ngày 27/4.
Tuy nhiên, Ủy ban bầu cử Thái Lan vẫn chưa có quyết định giải quyết việc 28 khu vực bầu cử không có ứng viên do những người biểu tình đã ngăn cản họ từ quá trình đăng kí.
Ủy ban bầu cử cho biết, kết quả bỏ phiếu sẽ không được công bố cho đến khi các cuộc thăm dò được tổ chức tại tất cả các khu vực bầu cử./.
Nguyễn Hường