Thân nhân các hành khách MH17 đòi kiện giới chức Ukraine tội "ngộ sát"

22/09/2014 06:36
Nguyễn Hường
(GDVN) - Thân nhân của những người Đức thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay chở khách MH17 đòi kiện giới chức Ukraine với cáo buộc ngộ sát.

Thân nhân của những người Đức thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay chở khách MH17 đã lên kế hoạch kiện các nhà chức trách Ukraine lên Tòa án Nhân quyền châu Âu với cáo buộc "ngộ sát do bất cẩn".

Người dân tưởng nhớ nạn nhân của thảm kịch MH17 bên ngoài Đại sứ quán Hà Lan ở Kiev.
Người dân tưởng nhớ nạn nhân của thảm kịch MH17 bên ngoài Đại sứ quán Hà Lan ở Kiev. 

Theo RT, chính quyền Kiev cũng phải chịu trách nhiệm về thảm kịch vì đã không đóng cửa không phận khi không thể đảm bảo an toàn cho các chuyến bay, Elmar Giemulla - luật sư về hàng không đại diện cho gia đình ba nạn nhân người Đức nói với tờ Bild.

Theo Giemulla, do không đóng cửa không phận, chính quyền Kiev đã "phá hủy" cuộc sống của hàng trăm người vô tội, có hành vi vi phạm nhân quyền.

Thân nhân của các nạn nhân trên yêu cầu chính quyền Kiev phải bồi thường cho mỗi người ít nhất 1 triệu euro.

Chuyến bay MH17 rơi trên bầu trời miền Đông Ukraine ngày 17/7 giết chết tất cả 298 người. Nguyên nhân được xác định là do bị tấn công từ bên ngoài. 

Một công ty điều tra tư nhân của Đức vừa công bố trao thưởng 30 triệu USD cho người có thể giúp chỉ ra thủ phạm của thảm kịch./.

Nguyễn Hường