Thứ trưởng NG Trung Quốc: Vấn đề Biển Đông đã bị "thổi phồng"

18/11/2012 06:02
Nguyễn Hường (nguồn Reuters)
(GDVN) - "Làm tan vỡ bầu không khí hòa bình theo cách này đã mang lại cho mọi người những ấn tượng sai" - bà Phó Doanh dường như đang muốn "lái" công luận quốc tế đi theo một hướng khác.

Hội nghị thượng đỉnh khu vực Đông Á khai mạc tại Campuchia vào cuối tuần này không nên bị lu mờ vì vấn đề tranh chấp Biển Đông bởi tình hình đang được kiểm soát và các nước có liên quan có thể giải quyết sự khác biệt của mình.
Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Phó Doanh.
Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Phó Doanh.

Tuyên bố trên được Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Phó Doanh đưa ra ngày 17/11 trước thềm khai mạc hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Campuchia, trong đó có sự tham dự của cả Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo.
"Khi vấn đề này mới nổi lên, mọi người nghĩ rằng nó rất nguy hiểm, rất hỗn loạn bởi vì nó là vấn đề liên quan tới Biển Đông. Nhưng trong thực tế, vài năm qua, Trung Quốc và các nước tiếp giáp Biển Đông kiểm soát tranh chấp một cách thành công và không để nó gia tăng" - bà Phó Doanh nói với các phóng viên tại Bắc Kinh.
Kinh nghiệm của châu Á kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh cũng cho thấy vấn đề Biển Đông đang nằm dưới sự kiểm soát - bà Phó Doanh nói thêm.
"Khu vực này có thể được kiểm soát và khủng hoảng có thể được giải quyết thông qua các cuộc hội đàm, các cuộc đàm phán nhằm đem lại hòa bình và ổn định cho khu vực để tạo điều kiện phát triển kinh tế" - Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nói thêm.
Tiếp tục quan điểm trên, bà Phó Doanh cho rằng vấn đề Biển Đông trong vài năm qua đã bị "thổi phồng lên" tại mọi hội nghị khu vực hoặc quốc tế có liên quan tới Trung Quốc và các nước ASEAN.
"Làm tan vỡ bầu không khí hòa bình theo cách này đã mang lại cho mọi người những ấn tượng sai" - bà Phó Doanh dường như đang muốn "lái" công luận quốc tế đi theo một hướng khác.
Tuyên bố trên của bà Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đã trái với thực tế là tranh chấp Biển Đông giữa Trung Quốc với các nước láng giềng đang trở nên gia tăng căng thẳng và diễn biến phức tạp sau một loạt động thái leo thang gần đây của Bắc Kinh như điều tàu tuần tra giám sát bãi cạn Scarborough do Philippines kiểm soát, thành lập phi pháp cái gọi là "thành phố Tam Sa" và "khu phòng thủ Tam Sa" trái phép trên đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam - PV).
Trung Quốc nhiều lần tỏ ý phản đối các cuộc đàm phán đa phương về tranh chấp Biển Đông và đưa ra phương án đàm phán tay đôi giữa Trung Quốc với từng bên có liên quan. Nước này cũng lên tiếng chỉ trích Mỹ vì cho rằng Washington đang cố tham gia vào vấn đề Biển Đông.
Nguyễn Hường (nguồn Reuters)