Thủ tướng Campuchia Hun Sen thăm Trung Quốc và nhận bằng Tiến sĩ danh dự

14/10/2015 09:40
Hồng Thủy
(GDVN) - Đại học Dân tộc Quảng Tây nhận thấy ông Hun Sen đã rất xuất sắc trong lãnh đạo, thống nhất Campuchia và thúc đẩy quan hệ mạnh mẽ với Trung Quốc.

The Cambodia Daily ngày 13/10 đưa tin, Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm Chủ Nhật đã tới Macau, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 5 ngày tới Trung Quốc và tham dự hàng loạt hội thảo về du lịch, văn hóa, quốc phòng, thương mại khu vực.

Vợ chồng Thủ tướng Campuchia Hun Sen lên máy bay sang thăm Trung Quốc từ hôm Chủ Nhật, ảnh: akp.gov.kh
Vợ chồng Thủ tướng Campuchia Hun Sen lên máy bay sang thăm Trung Quốc từ hôm Chủ Nhật, ảnh: akp.gov.kh

Còn theo hãng thông tấn Trung Quốc Tân Hoa Xã ngày 11/10, ông Hun Sen tham dự Diễn đàn Kinh tế du lịch toàn cầu Macau năm 2015, ông cũng sẽ có mặt trong một hội nghị đặc biệt tại Bắc Kinh từ 14 đến 16/10 để bàn về chiến lược Con đường Tơ lụa mới trên biển thế kỷ 21 mà ông Tập Cận Bình khởi xướng.

Thủ tướng Campuchia còn tham dự diễn đàn Hương Sơn lần thứ 6 để thảo luận về hợp tác an ninh trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương để bàn cách "ngăn chặn chiến tranh, tăng cường tin cậy lẫn nhau, duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực".

Trước đó ngày 10/10, tờ Khmer Times cho biết, Thủ tướng Hun Sen sẽ được một trường đại học Trung Quốc trao bằng Tiến sĩ danh dự về văn học Khmer. Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ Campuchia Sry Thamrong nói rằng, Đại học Dân tộc Quảng Tây nhận thấy ông Hun Sen đã rất xuất sắc trong lãnh đạo, thống nhất Campuchia và thúc đẩy quan hệ mạnh mẽ với Trung Quốc.

Trong chuyến thăm, ông Hun Sen sẽ gặp ông Tập Cận Bình và ký 3 văn kiện hợp tác, đầu tư và xây dựng một sân vận động mới ở Campuchia. Cũng trong thời gian này, Phó Chủ tịch Thượng viện Campuchia Tep Ngorn cũng đang ở thăm Bắc Kinh và có cuộc gặp ông Du Chính Thanh, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc ngày 13/10.

Hồng Thủy