Thủ tướng Israel thẳng thừng cáo cuộc Iran đứng sau bạo lực ở Gaza

15/03/2012 07:53
Ngọc Huyền (Theo RIA)
(GDVN) - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ngang nhiên cáo buộc Iran là nguồn gốc của khủng bố và bạo lực ở Dải Gaza.
Ngày 14/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ngang nhiên cáo buộc Iran là nguồn gốc của khủng bố và bạo lực ở Dải Gaza trong một phiên họp đặc biệt của quốc hội.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
"Gốc rễ chính của khủng bố ở Gaza không phải là người Palestine mà là Iran" - ông Netanyahu phát biểu.

Cáo buộc của Thủ tướng Israel được đưa ra một ngày sau khi lệnh ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian được đưa ra, kết thúc 4 ngày bạo lực khốc liệt giữa Israel và Palestine - trong đó hơn 200 rocket được bắn vào miền nam Israel và Israel trả đũa lại bằng ít nhất 40 cuộc không kích.

Thủ tướng nhấn mạnh rằng Iran đã hỗ trợ cho các nhóm chiến binh Palestine bằng tên lửa, tài chính, công tác huấn luyện và cơ sở hạ tầng.

"Gaza là một tiền đồn phía trước cho Iran" - ông Netanyahu cho biết thêm.

Cũng theo ông, các nhóm chiến binh Hồi giáo Gaza, cũng như Hezbollah ở Lebanon, thường hành động theo đơn đặt hàng từ Iran và được "che chở dưới chiếc ô Iran".

"Và hãy tưởng tượng những gì sẽ xảy ra nếu chiếc ô này đã tiến hành chương trình hạt nhân? Nếu đằng sau các nhóm này là một quốc gia kêu gọi tấn công Israel và được trang bị với một quả bom hạt nhân?" - ông nói.
Hiện, Israel và phương Tây vẫn nghi ngờ Iran tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân. Iran phủ nhận điều này và khẳng định chương trình của mình chỉ mang tính chất dân sự.

Bên cạnh đó, Israel gần đây đã tăng cường đưa ra những lời tuyên bố đe dọa tấn công Iran nếu nước này không từ bỏ tham vọng hạt nhân của mình.
Ngọc Huyền (Theo RIA)