Thủ tướng Úc: Phát hiện 2 vật thể giống mảnh vỡ máy bay ở Ấn Độ Dương

20/03/2014 10:49
Nguyễn Hường
(GDVN) - Theo lời Thủ tướng Abbott nói trước Quốc hội nước này, hai vật thể trên được tìm thấy ở Ấn Độ Dương qua vệ tinh.
Thủ tướng Úc Tony Abbott vừa thông báo đã phát hiện hai vật thể có thể là mảnh vỡ của chiếc máy bay chở 239 người của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích từ ngày 8/3.

Theo lời Thủ tướng Abbott nói trước Quốc hội nước này, hai vật thể trên được tìm thấy ở Ấn Độ Dương qua vệ tinh.

Thủ tướng Úc Tony Abbott.
Thủ tướng Úc Tony Abbott.
"Thông tin mới và đáng tin cậy mang hy vọng cho cuộc tìm kiếm ở nam Ấn Độ Dương", Reuters dẫn lời ông Abbott cho biết thêm.
Theo nhà lãnh đạo Úc, Lực lượng An ninh Hàng hải nước này đã nhận được thông tin về phát hiện hai vật thể có thể liên quan tới cuộc tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia Airlines mất tích trên vệ tinh.
Tuy nhiên theo ông Abbott, nhiệm vụ tìm kiếm các vật thể này cũng rất khó khăn và cũng có khả năng nó không liên quan tới chiếc máy bay mất tích.
Ông Abbott cho biết, một nhóm trinh sát của Hải quân Úc đang trên đường đi lấy các vật thể trên.
Cuộc tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia Airlines mất tích đã kéo dài sang tới ngày 13, nhưng cho đến thời điểm này, chưa có một đầu mối đáng tin cậy nào có thể tiết lộ về số phận hay vị trí của nó được tìm thấy./.
Nguyễn Hường