Thượng viện Mỹ phê duyệt kế hoạch hỗ trợ Ukraine 300 triệu USD

19/06/2015 07:18
Nguyễn Hường
(GDVN) - Mỹ sẽ dành 300 triệu USD để hỗ trợ Ukraine về đào tạo, mua sắm vũ khí, hỗ trợ hậu cần.

Thượng viện Mỹ ngày 18/6 đã phê duyệt phân bổ viện trợ quân sự cho Ukraine với số tiền khoảng 300 triệu USD.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ. Ảnh Rian
Tòa nhà Quốc hội Mỹ. Ảnh Rian

Theo RIA Novosti, 71 thượng nghị sĩ Mỹ đã bỏ phiếu ủng hộ dự thảo sửa đổi ngân sách quốc phòng cho năm tài chính 2016 và chỉ có 12 thượng nghị sĩ bỏ phiếu chống.

Trong quy định mới về phân bổ ngân sách quốc phòng vừa được Thượng viện thông qua, Mỹ sẽ dành 300 triệu USD để hỗ trợ Ukraine về đào tạo, mua sắm vũ khí, hỗ trợ hậu cần.

Hạ viện Mỹ trước đó cũng đã thông qua một dự thảo tương tự, nhưng có một số chi tiết khác với của Thượng viện. 

Tuy nhiên, dự thảo này có rất ít cơ hội để có hiệu lực về mặt pháp lý trong bối cảnh Tổng thống Barack Obama đã hứa sẽ phủ quyết nó.   

Nhà Trắng phản đối việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ngoài ra, chính quyền Obama không hài lòng với dự thảo ngân sách khi nó không cấp kinh phí cho các chương trình dài hạn để phát triển vũ khí, và ngăn cấm việc đóng cửa căn cứ quân sự không cần thiết. Đặc biệt, theo Nhà Trắng, nó khiến việc đóng cửa nhà tù quân sự tại Guantanamo trở nên khó khăn hơn./.

Nguyễn Hường