Thủy quân lục chiến Mỹ sẽ mua 2 loại xe chiến đấu đổ bộ bánh lốp mới

19/12/2015 08:46
Việt Dũng
(GDVN) - Thủy quân lục chiến Mỹ sẽ mua 13 xe mẫu cho mỗi loại, trong tương lai muốn thay thế xe chiến đấu đổ bộ AAV7 hiện nay, muốn sở hữu 204 chiếc.

Theo Tân Hoa xã ngày 18/12, Thủy quân lục chiến Mỹ đã lần lượt ký kết hợp đồng nghiên cứu phát triển, chế tạo xe chiến đấu đổ bộ bánh lốp (ACV) với Công ty quốc tế ứng dụng khoa học (SAIC) và Công ty BAE Systems, trị giá hợp đồng lần lượt là 121,5 triệu USD và 103,8 triệu USD, mỗi hợp đồng chế tạo 13 xe mẫu.

Xe chiến đấu đổ bộ AAV7 Thủy quân lục chiến Mỹ
Xe chiến đấu đổ bộ AAV7 Thủy quân lục chiến Mỹ

Nếu có vốn, Thủy quân lục chiến Mỹ sẽ nâng số lượng mua sắm 2 loại xe mẫu này lên mỗi loại 16 chiếc. Tổng chi phí cho chương trình ACV 1.1 khoảng 1,2 tỷ USD, các loại xe này đều là xe bọc thép chở quân.

Sau khi Thủy quân lục chiến Mỹ hủy bỏ chương trình xe chở quân gần bờ (MPC), đã khởi động chương trình xe chiến đấu đổ bộ, chương trình mới sử dụng nền tảng xe bánh lốp hiện có và chuyển đổi nó thành xe chiến đấu đổ bộ để thay thế xe đột kích đổ bộ AAV7.

Khi đó, Thủy quân lục chiến Mỹ sẽ sử dụng xe bánh lốp để tiến hành cơ động từ tàu đến bờ và đổ bộ lên bờ.

Chi nhánh của Công ty BAE Systems ở Italia cung cấp một loại xe SUPERAV 8x8, còn Công ty SAIC cùng với Công ty ST Engineering Singapore cung cấp xe bọc thép TERREX 8x8.

Quân đội Mỹ yêu cầu, tốc độ lội nước của loại xe mới phải đạt 10,5 km/giờ, trong khi đó 2 loại xe được lựa chọn có tốc độ lội nước đều có thể đạt 11,3 km/giờ, có thể chở 11 binh sĩ Thủy quân lục chiến.

Từ tháng 1/2017, Thủy quân lục chiến Mỹ sẽ bắt đầu tiếp nhận xe mẫu và tiến hành thử nghiệm trên các phương diện như lội nước, phòng cháy nổ, cơ động trên mặt đất và khả năng chở quân.

Dự tính, đến tháng 3 hoặc tháng 4/2018 sẽ chọn ra công ty sản xuất và bắt đầu sản xuất thử lượng nhỏ, công ty được chọn sẽ tiếp tục chế tạo 4 chiếc xe chạy thử dùng để thử nghiệm đạn thật, sau đó sản xuất hàng loạt với số lượng lên tới 204 chiếc.

Đến cuối năm 2017 hoặc đầu năm 2018, kinh nghiệm sử dụng xe sẽ dùng để hoàn thiện nhu cầu cuối cùng của xe chiến đấu đổ bộ ACV 1.2.

Việt Dũng