Tin thế giới đọc nhanh sáng 14/11/2011

14/11/2011 08:20
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Israel có đủ khả năng lật đổ Hamas ở Dải Gaza; Italy có thủ tướng mới; Ấn Độ chi gần 1 tỷ USD mua trực thăng của Nga...là những tin nổi bật sáng nay.
Israel có đủ khả năng lật đổ Hamas ở Dải Gaza; Italy có thủ tướng mới; Ấn Độ chi gần 1 tỷ USD mua trực thăng của Nga...là những tin nổi bật sáng nay
1. Sáng sớm 13-11, dưới sự hộ tống của xe tăng và trực thăng, cảnh sát đặc nhiệm đã tấn công khu ổ chuột lớn và khét tiếng nhất Rocinha do các băng ma túy kiểm soát ở thủ đô Rio de Janeiro, Brazil. Chính quyền Brazil cho biết đã bắt đầu triển khai các chiến dịch tái chiếm các khu ổ chuột từ năm 2008 để chuẩn bị cho hai sự kiện thể thao lớn là World Cup 2014 và Thế vận hội Olympic 2016.(Tuổi trẻ/CNN)
2. Sau nhiều tuần giao tranh với các tay súng ở Dải Gaza lắng xuống, một sỹ quan quân đội cấp cao giấu tên của Israel ngày 13/11 tuyên bố Tel Aviv đã sẵn sàng và có khả năng lật đổ chính quyền của Phong trào Hồi giáo Hamas đang cai quản vùng lãnh thổ này cho dù Nhà nước Do Thái hiện vẫn chưa có kế hoạch tức thì để thực hiện điều này. Hiện Phong trào Hồi giáo Hamas vẫn chưa đưa ra bình luận nào sau tuyên bố của Israel. (Vietnamplus)
3. Rạng sáng 14/11 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Italy Giorgio Napolitano đã chính thức chỉ định cựu Uỷ viên châu Âu Mario Monti, làm thủ tướng tạm quyền của nước này sau khi Thủ tướng Silvio Berlusconi từ chức hôm 12/11. Ông Monti giờ đây được giao trọng trách thành lập một chính phủ mới để chèo lái đất nước thoát khỏi tình hình kinh tế khó khăn và khủng hoảng đang lan rộng ở Italya.(Vietnamplus)
4. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm qua (13/11) cho biết Trưởng đoàn đàm phán sáu bên của Hàn Quốc Lim Sung-nam đã lên đường đến Cộng hòa Áo để gặp tân Đặc phái viên Mỹ về vấn đề CHDCND Triều Tiên Glyn Davies vào ngày 14/11. Dự kiến, hai bên sẽ thảo luận những nỗ lực ngoại giao tiến tới tái khởi động cơ chế đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.(VOV)
5. Tờ Thời báo Ấn Độ số ra ngày 13/11 đưa tin Ấn Độ sắp tới sẽ mua thêm của Nga 59 trực thăng Mi-17V-5 với tổng trị giá gần 1 tỷ USD, bổ sung cho số 80 trực thăng đã được đặt trước đó. Theo số liệu do báo này cung cấp, vào đầu tháng 11, Tập đoàn Trực thăng Nga đã bàn giao cho phía Ấn Độ lô hàng đầu tiên. Theo hiện trạng năm 2011, trong trang thiết bị vũ khí của Lực lượng Không quân Ấn Độ đã có hơn 200 máy bay trực thăng hạng trung do Nga chế tạo.(Vietnamplus)
6. Hãng tin Interfax ngày 13/11 dẫn lời Phó Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật và Quân sự Liên bang Nga (FSVTS) Viacheslav Dzirkaln cho biết Mátxcơva sẽ tiếp tục xuất khẩu vũ khí cho Syria do vẫn chưa có quyết định quốc tế nào cấm việc này. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh AL vừa quyết định đình chỉ tư cách thành viên của Syria để thực hiện thỏa thuận đã đạt được với AL về lộ trình chấm dứt khủng hoảng ở quốc gia này.(Vietnamplus)
7. Ngày 13/11, AFP dẫn lời cựu Thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney, một ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa, đã phát biểu: Chúng ta lại bầu chọn Obama là tổng thống thì Iran sẽ có vũ khí hạt nhân. Ứng viên Romney khẳng định nếu đắc cử tổng thống thì ông sẽ mạnh tay với Tehran, thậm chí là tiến hành chiến tranh. Giữa lúc đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng vừa gặp Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào để kêu gọi “mạnh tay” hơn với Iran nhưng kết quả không có gì đột phá. (Thanh niên/AFP)
8. Vào hôm thứ 6 vừa qua, kênh truyền hình vệ tinh Libya al-Ahrar có trụ sở ở Doha, Qatar đã phát đi những hình ảnh đầu tiên về việc khai quật kho chứa tiền, vàng bí mật được chôn kĩ dưới lòng đất tại khu vườn thuộc khu dinh thự Zanaki Kamish của Gaddafi ở gần Sirte. Theo ước tính, chiếc hầm bí mật đó chứa số lượng đồng dinar vàng (một loại tiền được sử dụng ở Libya) có giá trị tương đương với khoảng 1 triệu Euro. Ngoài ra còn có một bao chứa đầy đồng Euro, đồng đô la và vàng miếng.

Đình Phương (Tổng hợp)