Tokyo: Không có chuyện Hải giám "xua" tàu CSB Nhật Bản

01/11/2012 13:36
Hồng Thủy (Nguồn Kyodo, QQ News)
(GDVN) - Truyền thông nhà nước Trung Quốc liên tục đưa tin và bình luận xung quanh những động thái của 4 tàu Hải giám này và coi đây là "thắng lợi" của Trung Quốc khi dùng từ "xua đuổi"
Hãng thông tấn Kyodo ngày 1/11 đưa tin, hôm nay ngày 1/11 là ngày thứ 13 liên tục 4 tàu Hải giám Trung Quốc vẫn "lởn vởn" trên biển Hoa Đông xung quanh nhóm đảo Senkaku và tiếp tục hoạt động "tâm lý chiến" khi dùng loa và bảng chữ điện tử kêu gọi Cảnh sát biển Nhật Bản "rời khỏi vùng biển chủ quyền của Trung Quốc".

Tàu Hải giám Trung Quốc tìm mọi cách tiếp cận nhóm đảo Senkaku bất chấp những cảnh báo và ngăn cản của tàu Cảnh sát biển Nhật Bản
Tàu Hải giám Trung Quốc tìm mọi cách tiếp cận nhóm đảo Senkaku bất chấp những cảnh báo và ngăn cản của tàu Cảnh sát biển Nhật Bản

Mấy ngày qua giới truyền thông nhà nước Trung Quốc liên tục đưa tin và bình luận xung quanh những động thái của 4 tàu Hải giám này và coi đây là "thắng lợi" của Trung Quốc khi dùng từ "xua đuổi" để đề cập tới hoạt động của 4 tàu Hải giám Trung Quốc tại khu vực Senkaku.

Thậm chí người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngày 31/10 còn cao giọng khẳng định, hoạt động của 4 tàu Hải giám này là "hoàn toàn bình thường" và Nhật Bản cần phải nhìn thẳng vào sự thật, tình thế trên khu vực Senkaku mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư đã "thay đổi về căn bản".

Trước những thông tin trên, hôm qua 31/10 Cục Cảnh sát biển Nhật Bản đã lên tiếng khẳng định tàu tuần tra của họ liên tục bám sát 4 tàu Hải giám Trung Quốc và ngăn chặn không cho 4 tàu này tìm cách tiến sát nhóm đảo Senkaku. 

"Hoàn toàn không có chuyện tàu Hải giám Trung Quốc xua đuổi tàu Cảnh sát biển Nhật Bản", phía Nhật Bản khẳng định với báo giới, đồng thời cho biết sẽ liên tục cập nhật các hoạt động của phía Trung Quốc trên vùng biển phụ cận Senkaku.
Hồng Thủy (Nguồn Kyodo, QQ News)