"Trận chiến vòi rồng" ở Hoa Đông, tàu Đài Loan phải "nhịn" Nhật Bản

26/01/2013 08:49
Hồng Thủy (Nguồn: CNA)
(GDVN) - Vương Sùng Nghĩa cho hay, tàu Cảnh sát biển Đài Loan chỉ phụt vòi rồng về phía tàu Nhật Bản chứ không bắn thẳng lên tàu "để tránh rắc rối ngoại giao".
Vương Sùng Nghĩa, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát biển Đài Loan, "tư lệnh" quân Đài Loan tham gia "thủy chiến vòi rồng" trên Biển Hoa Đông
Vương Sùng Nghĩa, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát biển Đài Loan, "tư lệnh" quân Đài Loan tham gia "thủy chiến vòi rồng" trên Biển Hoa Đông
Trận chiến vòi rồng tái diễn trên Biển Hoa Đông hôm 24/1 vừa qua đã trở thành đề tài gây chú ý trong dư luận Đài Loan, Trung Quốc và Nhật Bản. Ngay sau khi rút khỏi hiện trường trước màn "thủy lực" mạnh của Cảnh sát biển Nhật Bản bắn vỡ tàu cá Toàn Gia Phúc của Đài Loan, Cục Cảnh sát biển Đài Loan đã tổ chức họp báo.
Vương Sùng Nghĩa, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát biển Đài Loan là người trực tiếp chỉ huy 4 chiếc tàu Cảnh sát biển Đài Loan đi theo hộ tống tàu Toàn Gia Phúc và nhóm người Đài Loan thuộc tổ chức "Hội bảo vệ Điếu Ngư Đài" kéo ra Hoa Đông dự định đổ bộ và dựng tượng Ma Tổ trên đảo Senkaku.

Trong buổi họp báo, Vương Sùng Nghĩa cho hay, trận chiến vòi rồng
trên Biển Hoa Đông bắt đầu lúc 10 giờ 32 phút sáng. Khi phóng viên đặt câu hỏi, 4 tàu Cảnh sát biển Đài Loan có nhằm thẳng vòi rồng vào tàu Cảnh sát biển Nhật Bản khi đối phương tập trung "thủy lực" và "tấn công" tàu Toàn Gia Phúc hay không, Vương Sùng Nghĩa cho hay, tàu Cảnh sát biển Đài Loan chỉ phụt vòi rồng về phía tàu Nhật Bản chứ không bắn thẳng lên tàu "để tránh rắc rối ngoại giao".
Vương Sùng Nghĩa khẳng định, trong tranh chấp chủ quyền ở nhóm đảo Điếu Ngư Đài (Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư), Đài Loan ngang hàng, đồng đẳng với Trung Quốc và Nhật Bản, Bắc Kinh và Tokyo tuyên bố chủ quyền kiểu gì, Đài Bắc sẽ khẳng định chủ quyền kiểu đó.

Hiện nay, tranh chấp chủ quyền trên nhóm đảo Senkaku liên tục leo thang, tuy nhiên các bên liên quan cũng chưa dám manh động. Ngoài việc bắc loa, bật đèn LED khẳng định chủ quyền và kêu gọi đối phương rời khỏi khu vực này, đến nay 2 trận "thủy chiến vòi rồng"  mới là "biện pháp nóng nhất" mà các bên áp dụng.
Hồng Thủy (Nguồn: CNA)