Tranh cãi về cải cách giáo dục cả ngàn SV Chile đụng độ cảnh sát

17/03/2012 15:51
Hoàng Anh (theo BBC, Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Cảnh sát Chile đã sử dụng hơi cay và pháo nước để dẹp một cuộc biểu tình của hàng ngàn học sinh, sinh viên ở Santiago
Đây là cuộc biểu tình lớn đầu tiên trong năm nay được tổ chức bởi phong trào sinh viên Chile được khởi xướng từ năm 2011 với yêu cầu miễn phí giáo dục công cộng chất lượng cao cho tất cả mọi người, cũng như cho phép các học sinh bị đuổi học do tham gia biểu tình được quay lại trường.

Sinh viên Chile đụng độ cảnh sát trong cuộc biểu tình kêu gọi cải cách điều kiện giáo dục tại Santiago.
Sinh viên Chile đụng độ cảnh sát trong cuộc biểu tình kêu gọi cải cách điều kiện giáo dục tại Santiago.
Cuộc biểu tình của giới sinh viên bắt đầu bằng một cuộc diễu hành hòa bình ở trung tâm thủ đô. Nhưng đụng độ đã nổ ra khi hàng trăm người trẻ tuổi cố gắng vượt qua hàng rào cảnh sát bên ngoài Bộ Giáo dục.
Những thanh niên đeo mặt nạ lập thành rào chắn, đốt,  ném đá và bom xăng vào cảnh sát chống bạo động. Các nhà chức trách cho biết, ít nhất 50 người đã bị bắt
Cuộc tranh luận về cải cách giáo dục vẫn chưa được giải quyết mặc dù cuộc biểu tình đã diễn ra vài tháng dưới sự hỗ trợ của các giáo viên và công đoàn cũng như sinh viên.

Sinh viên Chile biểu tình. Ảnh UT News
Sinh viên Chile biểu tình. Ảnh UT News
Chính quyền Tổng thống Sebastian Pinera đã đưa ra một số nhượng bộ, nhưng từ chối chấp nhận yêu cầu của học sinh về sự chuyển biến căn bản của hệ thống trường học.
Trong khi đó, chính phủ Chile đã ra lệnh cho lực lượng an ninh giải quyết cuộc biểu tình riêng biệt ở khu vực phía Nam Aysen.

Cuộc biểu tình  kéo dài nhiều tuần của người dân địa phương cũng cho thấy rằng chính phủ đang bỏ qua nhu cầu của họ, bao gồm đề nghị trợ cấp nhiên liệu để bù đắp lại giá cao, tăng tiền lương tối thiểu...
Các đại diện Chính phủ đến đàm phán với lãnh đạo khu vực nhưng không thể dập tắt được tình trạng bất ổn này.
Hoàng Anh (theo BBC, Tân Hoa Xã)