Triều Tiên có thể phóng đồng thời tên lửa Musudan, Rodong và Scud

10/04/2013 13:10
Nguyễn Hường (nguồn Rian)
(GDVN) - "Có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy Triều Tiên có thể tiến hành phóng đồng thời các tên lửa Musudan, Scud và Rodong" - đại diện chính phủ Hàn Quốc cho biết.

Tên lửa chiến lược của Bắc Triều Tiên
Tên lửa chiến lược của Bắc Triều Tiên

Yonhap dẫn nguồn tin giấu tên từ chính phủ Hàn Quốc ngày 10/4 đưa tin cho biết, Triều Tiên có thể bắn một số tên lửa từ nhiều khu vực khác nhau trên cả nước nếu thất bại trong vụ phóng tên lửa đạn đạo Musudan.
Theo nguồn tin, phân tích các ảnh thu thập được bằng vệ tinh gần đây các chuyên gia nhận thấy có 4 hoặc 5 bệ phóng di động đã được Triều Tiên triển khai tại tỉnh Nam Hamgyong. Họ tin rằng các bệ phóng này được dùng để khởi động tên lửa Scud có phạm vi 300-500 km, tên lửa Rodong có phạm vi 1.300 đến 1.500 km. 
"Có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy Triều Tiên có thể tiến hành phóng đồng thời các tên lửa Musudan, Scud và Rodong" - đại diện chính phủ Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố.
Các nhà phân tích cho rằng trong trường hợp phóng không thành công tên lửa Musudan, mà đến thời điểm này nó vẫn chưa vượt qua các kỳ kiểm tra, Triều Tiên có thể sẽ tìm cách bù đắp cho sự thất bại đó bằng cách ra mắt đồng thời nhiều tên lửa với các tầm xa khác nhau.
Trước đó, một số nhà phân tích cho rằng Bình Nhưỡng có thể sẽ sớm tiến hành một vụ phóng tên lửa đạn đạo trong bất cứ ngày nào trước 10/4 sau khi xuất hiện thông tin cho biết quốc gia này đã di chuyển hai tên lửa tầm trung Musudan tới bờ biển phía đông. Trước tình hình trên, Mỹ và hai đồng minh châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo và triển khai hệ thống đánh chặn tên lửa trên cả đất liền và trên biển gần Triều Tiên nhằm đối phó với tình huống các tên lửa được Bình Nhưỡng bắn ra có thể gây ra mối đe dọa cho các quốc gia này.
Nguyễn Hường (nguồn Rian)