Triều Tiên "hứa" với khách du lịch Trung Quốc: Sẽ không có chiến tranh

28/03/2013 15:14
Hồng Thủy (Nguồn: Chosun)
(GDVN) - "Có vẻ như Bắc Triều Tiên đang cố gắng kiếm tiền bằng cách trấn an khách du lịch Trung Quốc rằng không có mối nguy hiểm của chiến tranh trong khi hàng ngày Bình Nhưỡng vẫn lên giọng đe dọa cả Mỹ lẫn Hàn Quốc."
Hướng dẫn viên du lịch Bắc Triều Tiên đón khách (hình minh họa)
Hướng dẫn viên du lịch Bắc Triều Tiên đón khách (hình minh họa)
Tờ Chosun Hàn Quốc ngày 28/3 đưa tin, một quan chức cấp cao Bắc Triều Tiên đã đảm bảo với các hãng lữ hành Trung Quốc rằng sẽ không có chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên đúng lúc tình hình bán đảo gia tăng căng thẳng khiến cộng đồng quốc tế lo ngại.
Khi tham quan Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây vào giữa tháng Ba, Kim To-jun, một quan chức quản lý Tổng cục Du lịch Bắc Triều Tiên đã nói với các nhà điều hành du lịch - lữ hành Trung Quốc: "Đừng lo lắng, sẽ không có chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, (các ông) hãy cứ đưa khách du lịch sang Triều Tiên nhiều nhất có thể." Triều Tiên và Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện các tour du lịch trọn gói thông qua các chuyến bay thẳng giữa Tây An và Bình Nhưỡng. Các tuyến bay giữa các thành phố của Trung Quốc đến Bình Nhưỡng được mở cửa từ tháng 7/2011 và các tour du lịch bắt đầu một năm sau đó. Một nguồn tin phỏng đoán, "có vẻ như Bắc Triều Tiên đang cố gắng kiếm tiền bằng cách trấn an khách du lịch Trung Quốc rằng không có mối nguy hiểm của chiến tranh trong khi hàng ngày Bình Nhưỡng vẫn lên giọng đe dọa cả Mỹ lẫn Hàn Quốc." Bắc Triều Tiên cần thêm ngoại tệ trong bối cảnh cộng đồng quốc tế thắt chặt các biện pháp trừng phạt, Chosun nhận định.

Hồng Thủy (Nguồn: Chosun)