Triều Tiên kêu gọi dân chuẩn bị chiến tranh "trả thù cho Kim Jong-un"

17/04/2013 20:23
Hồng Thủy (Nguồn: Yonhap)
(GDVN) - Người dân Bắc Triều Tiên chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh đáp trả "những kẻ lăng mạ lãnh tụ Kim Jong-un", chỉ một số tổ chức chống Bắc Triều Tiên tại Hàn Quốc.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trở thành tâm điểm của dư luận cộng đồng quốc tế
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trở thành tâm điểm của dư luận cộng đồng quốc tế
Yonhap ngày 17/4 dẫn nguồn tin tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên cho biết, bài xã luận trên trang nhất tờ báo này ra ngày hôm nay đã kêu gọi người dân Bắc Triều Tiên chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh đáp trả "những kẻ lăng mạ lãnh tụ Kim Jong-un", chỉ một số tổ chức chống Bắc Triều Tiên tại Hàn Quốc. Bài báo nhấn mạnh rằng tình trạng chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên là do những hành động sỉ nhục nhà lãnh đạo Kim Jong-un của một nhóm "cánh hữu miền Nam", tức các tổ chức chống đối Bình Nhưỡng ở Hàn Quốc gây nên. "Những hành động tội ác xúc phạm trực tiếp nhân phẩm của Bắc Triều Tiên tại trung tâm Seoul chỉ có thể được xem như là một tuyên bố chiến tranh", bài báo trên Rodong Sinmun viết.  Một số tổ chức chống Bắc Triều Tiên tại Hàn Quốc đã biểu tình, đốt hình nộm nhà lãnh đạo Kim Jong-un và kể cả 2 nhà lãnh đạo quá cố, Kim Nhật Thành và Kim Jong-il vào hôm thứ Hai, đúng ngày Mặt trời ở Bắc Triều Tiên đã chọc giận Bình Nhưỡng. Ngày 15/4 là ngày sinh nhật của nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành, người sáng lập ra CHDCND Triều Tiên và được xem như ngày lễ lớn nhất ở Bình Nhưỡng, thường được gọi là ngày Mặt trời. Bài báo trên Rodong Sinmun chủ yếu thông báo cho người dân Triều Tiên về chính sách của nhà nước cho biết, những hành động lăng mạ lãnh tụ Triều Tiên của một nhóm người Hàn Quốc có thể châm ngòi cho 1 cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Truyền thông nhà nước Triều Tiên khẳng định hình ảnh lãnh tụ là đại diện cho cuộc sống và trụ cột của đất nước. Bài báo cũng nói rằng Bình Nhưỡng đã sẵn sàng thực hiện các hành động trừng phạt và chính phủ Hàn Quốc sẽ phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả nào có thể xảy ra.

Hồng Thủy (Nguồn: Yonhap)