Triều Tiên phải thử vài vụ nổ hạt nhân nữa để chế tạo đầu đạn tên lửa

22/04/2013 13:00
Nguyễn Trang (nguồn Chosun)
(GDVN) - Triều Tiên “sẽ phải tiến hành một vài cuộc thử nghiệm nữa để có thể tạo ra một loại đầu đạn đủ nhỏ để gắn lên một tên lửa mới trước khi có thể đặt vũ khí hạt nhân trên một đầu đạn hạt nhân”.
Ngày 19/4, Tiến sĩ Siegfried Hecker, Giám đốc Trung tâm An ninh và Hợp tác quốc tế tại Đại học Stanfordc, chuyên gia gần đây nhất của Mỹ đến thăm cơ sở làm giàu uranium Yongbyon của Bình Nhưỡng cho hay, Triều Tiên có thể tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư trong vài tuần hoặc vài tháng tới.

Tiến sĩ Siegfried Hecker - Giám đốc Trung tâm An ninh và Hợp tác quốc tế tại Đại học Stanford.
Tiến sĩ Siegfried Hecker - Giám đốc Trung tâm An ninh và Hợp tác quốc tế tại Đại học Stanford.

Ông đã từng đưa ra những nhận xét này trong một cuộc hội thảo tại Trung tâm Vienna về Giải trừ quân bị và Không phổ biến vũ khí hạt nhân được tổ chức tại Australia ngày 18/4 vừa qua, và ông cũng thảo luận về khả năng công nghệ hạt nhân của Bắc Triều Tiên.

Theo ông, Triều Tiên “sẽ phải tiến hành một vài cuộc thử nghiệm nữa để có thể tạo ra một loại đầu đạn đủ nhỏ để gắn lên một tên lửa trước khi có thể đặt vũ khí hạt nhân trên một đầu đạn hạt nhân”.

Trước đây, Hecker cũng từng đến thăm cơ sở làm giàu uranium bí mật ở Yongbyon theo lời mời của Triều Tiên năm 2010.

Ông cho biết: "Vũ khí hạt nhân của Triều Tiên vẫn còn thô sơ" do công nghệ chưa đủ phát triển.

Nguyễn Trang (nguồn Chosun)