Triều Tiên trả tự do cho một công dân Mỹ

22/10/2014 07:18
Nguyễn Hường
(GDVN) - Chính quyền Triều Tiên đã trả tự do cho một công dân Mỹ tên là Jeffrey Foley, người bị bắt giam hồi tháng 5/2014.

Chính quyền Triều Tiên đã trả tự do cho một công dân Mỹ tên là Jeffrey Foley, người bị bắt giam hồi tháng 5/2014 vì bỏ quên Kinh Thánh trong khách sạn. 

Jeffrey Foley.
Jeffrey Foley.

Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Josh Ernest, ông Foley đang được trợ giúp để trở về nhà của mình. 

Washington cũng đã bày tỏ sự hoan nghênh với động thái trên của chính quyền Triều Tiên và kêu gọi Bình Nhưỡng trả tự do cho hai công dân khác của Mỹ.

"Chúng tôi tiếp tục nhấn mạnh về việc trả tự do cho Kenneth Bae và Matthew Miller", ông Ernest nói.

Matthew Miller, người đã xin tị nạn tại Triều Tiên ngày 14 tháng 9 đã bị một tòa án Triều Tiên kết án 6 năm lao động khổ sai. 

Kenneth Bae, một nhà truyền giáo người Mỹ gốc Hàn Quốc, đã bị bắt giữ ở Triều Tiên trong năm 2012. Ông bị cáo buộc phân phát tài liệu bị cấm và có ý định lật đổ chính phủ hiện tại. Kết quả là, ông đã bị kết án 15 năm tù giam.

Nguyễn Hường