Triều Tiên triển lãm tàu chiến Mỹ bị bắt năm 1968

14/03/2013 07:20
Nguyễn Hường (nguồn NHK)
(GDVN) - Triều Tiên đang lên kế hoạch trưng bày chiếc tàu của Hải quân Mỹ bị bắt tại vùng biển Nhật Bản năm 1968 trong Bảo tàng Chiến tranh Triều Tiên ở Bình Nhưỡng.

Theo NHK, Đài truyền hình nhà nước Triều Tiên hôm 13/3 đã cho phát sóng hình ảnh của bảo tàng trên đang trải qua một cuộc đại tu quy mô lớn trong bối cảnh kỷ niệm 60 năm ký kết Hiệp ước đình chiến.


Tàu USS Pueblo của Hải quân Mỹ tại Triều Tiên.
Tàu USS Pueblo của Hải quân Mỹ tại Triều Tiên.

Cảnh quay cũng cho thấy công nhân Triều Tiên đang hối hả chuẩn bị để đặt tàu USS Pueblo của Hải quân Mỹ trong khuôn viên của Bảo tàng để người dân có thể chiêm ngưỡng.
Triều Tiên cũng đã  bắt giữ thủy thủ đoàn tàu USS Pueblo 11 tháng mới trả tự do, nhưng đã không trả lại con tàu và coi nó như một bằng chứng của một chiến công lớn.
Theo Đài truyền hình nhà nước Triều Tiên, Bảo tàng Cách mạng dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào tháng 7. 
Bằng cách này, theo các nhà phân tích, các nhà lãnh đạo Triều Tiên đang cố gắng củng cố tình cảm chống Mỹ trong dân chúng.

Nguyễn Hường (nguồn NHK)