Triều Tiên tuyên bố chuyển trạng thái chiến tranh

30/03/2013 07:19
Nguyễn Hường (nguồn Yonhap)
(GDVN) - Trong một tuyên bố đặc biệt, Bắc Triều Tiên cho biết nước này sẽ đối phó với mọi vấn đề liên Triều theo cách thức trong thời chiến.

Theo Yonhap, Bắc Triều Tiên hôm 30.3 đã phát hành tuyên bố rằng quốc gia này rằng đã chuyển sang tình trạng chiến tranh chống lại Hàn Quốc.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ký lệnh triển khai tên lửa chiến lược.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ký lệnh triển khai tên lửa chiến lược.
Trong một tuyên bố đặc biệt, Bắc Triều Tiên cho biết nước này sẽ đối phó với mọi vấn đề liên Triều theo cách thức trong thời chiến. Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ký lệnh đưa lực lượng tên lửa vào vị trí chờ triển khai nhắm mục tiêu vào Mỹ nhằm trả đũa động thái điều máy bay ném bom chiến lược B-2 tới Hàn Quốc tập trận. Bình Nhưỡng trước đó cũng đã cắt đứt đường dây nóng quân sự tại khu công nghiệp Kaesong và đường dây Chữ thập đỏ với Hàn Quốc.  Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel hôm thứ Năm cũng thừa nhận rằng nước này coi "mỗi một lời hiếu chiến, khiêu khích" của nhà lãnh đạo Kim Jong-un  là những hành động rất nghiêm túc và đã chuẩn bị sẵn các biện pháp ứng phó.
Nguyễn Hường (nguồn Yonhap)