Trung - Nga sẽ tập trận chung ở Địa Trung Hải

01/05/2015 06:46
Hồng Thủy
(GDVN) - Trung Quốc ngày càng phô diễn cơ bắp quân sự của mình kể từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền năm 2013, "réo inh ỏi" vào dây thần kinh khu vực.
Cảnh Nhạn Sinh, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Ảnh: Chinanews.
Cảnh Nhạn Sinh, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Ảnh: Chinanews.

South China Morning Post ngày 1/5 đưa tin, Trung Quốc và Nga sẽ tập trận hải quân chung trong tháng này ở Địa Trung Hải. Đây là lần đầu tiên 2 nước tập trận chung ở khu vực này, Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm Thứ Năm tuyên bố. Bắc Kinh và Moscow từng tổ chức tập trận hải quân chung ở Thái Bình Dương kể từ năm 2012.

Cuộc tập trận chung lần này diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ tăng cường mạnh mẽ hợp tác quân sự với các đồng minh và đối tác của mình ở châu Á trước sự gia tăng hung hãn của Bắc Kinh theo đuổi yêu sách chủ quyền, hàng hải (bất hợp pháp) trên Biển Đông.

Tổng cộng sẽ có 9 tàu của cả 2 nước tham gia tập trận chung với nội dung bao gôm tuần tra chống hải tặc ngoài khơi Somalia, Cảnh Nhạn Sinh người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết. Ông Sinh nhấn mạnh cuộc tập trận chung lần này không nhằm vào bất kỳ bên thứ 3 nào và không liên quan đến an ninh khu vực

Cảnh Nhạn Sinh từ chối cung cấp thời gian cụ thể của tập trận chung, nhưng nội dung se tập trung vào an toàn hàng hải, có bắn đạn thật. Ông Tập Cận Bình - Chủ tịch Trung Quốc dự kiến sẽ sang Moscow ngày 9/5 tới để tham dự duyệt binh kỷ niệm kết thúc Thế chiến II.

Trung Quốc ngày càng phô diễn cơ bắp quân sự của mình kể từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền năm 2013, "réo inh ỏi" vào dây thần kinh khu vực và toàn cầu. Phát triển hải quân đã trở thành trọng tâm nỗ lực của Tập Cận Bình trong tranh chấp Biển Đông.

Hồng Thủy