Trung Quốc: Huấn luyện học sinh mẫu giáo "bảo vệ đảo Điếu Ngư"

17/11/2012 13:00
Hồng Thủy (Nguồn Sina)
(GDVN) - Trong bối cảnh căng thẳng Trung - Nhật xung quanh chủ quyền nhóm đảo Senkaku trên biển Hoa Đông mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, một số trường mẫu giáo ở Chiết Giang và Hà Nam, Trung Quốc đã tổ chức những trò chơi thể thao gắn với tên gọi "bảo vệ đảo Điếu Ngư". Những cô bé, cậu bé lứa tuổi mẫu giáo còn ngây thơ đã bị người lớn khoác lên người trang phục nhà binh, vác theo khẩu súng AK bằng nhựa to như thật. Ngoài ra, một số trường còn tổ chức chiếu phim tư liệu mô tả lại cuộc chiến tranh chống Nhật Bản cho học sinh mầm non, mẫu giáo xem để "giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo".
Những cô bé cậu bé tuổi mẫu giáo đã bị người lớn cho ôm súng AK to như thật
Những cô bé cậu bé tuổi mẫu giáo đã bị người lớn cho ôm súng AK to như thật
Trong sự cổ súy, tung hô của người lớn
Trong sự cổ súy, tung hô của người lớn
Những đứa trẻ này được coi như những "anh hùng" bảo vệ chủ quyền đảo Điếu Ngư
Những đứa trẻ này được coi như những "anh hùng" bảo vệ chủ quyền đảo Điếu Ngư
Động thái này dễ khiến người ta liên tưởng đến những cuộc biểu tình quá khích, đập phá bất cứ cửa hàng, doanh nghiệp nào liên quan đến Nhật Bản ở Trung Quốc trong tháng 9 vừa qua
Động thái này dễ khiến người ta liên tưởng đến những cuộc biểu tình quá khích, đập phá bất cứ cửa hàng, doanh nghiệp nào liên quan đến Nhật Bản ở Trung Quốc trong tháng 9 vừa qua
Vượt chướng ngại vật
Vượt chướng ngại vật
Một trường mầm non chiếu phim chiến tranh chống Nhật cho trẻ em xem
Một trường mầm non chiếu phim chiến tranh chống Nhật cho trẻ em xem
Hồng Thủy (Nguồn Sina)