Trung Quốc báo động SS chiến đấu QK tỉnh Vân Nam giáp biên Myanmar

23/02/2013 05:30
Hồng Thủy (Nguồn: QQ, Dongfang Daily)
(GDVN) - Trung Quốc đang báo động sẵn sàng chiến đấu quân khu tỉnh Vân Nam nhằm đề phòng tình hình xung đột Myanmar có thể rơi khỏi tầm kiểm soát, nếu tình huống xảy ra lực lượng quân sự Trung Quốc có thể phản ứng kịp thời.
Hình minh họa
Hình minh họa
Tờ Dongfang Daily, Văn Hối xuất bản tại Hồng Kông ngày 22/2 đưa tin, Trung Quốc đang báo động sẵn sàng chiến đấu quân khu tỉnh Vân Nam nhằm đề phòng tình hình xung đột Myanmar có thể rơi khỏi tầm kiểm soát, nếu tình huống xảy ra lực lượng quân sự Trung Quốc có thể phản ứng kịp thời.
Tờ QQ News, một trang báo điện tử khá lớn tại Trung Quốc giật tít: "Bộ Quốc phòng (Trung Quốc) xác nhận báo động sẵn sàng chiến đấu quân khu tỉnh Vân Nam" với nội dung đưa lại bài báo trên Dongfang Daily.  Theo thông tin từ Dongfang Daily, hôm qua 21/2 Tân Hoa Xã tiết lộ, từ sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ đến nay, lực lượng biên phòng quân khu tỉnh Vân Nam liên tục triển khai hơn 30 nội dung huấn luyện thực chiến với các khoa mục khó như hành quân thần tốc xuyên ngày đêm trong điều kiện khắc nghiệt, khắc phục vùng mù tín hiệu điện đài... Tháng 6/2011, 17 năm sau khi quân đội chính phủ Myanma với phiến quân Kachin đã ký kết hiệp định ngừng bắn, xung đột lại tái bùng phát. Từ đó đến nay hai bên đã tiến hành hơn 10 vòng đàm phán nhưng vẫn không thể đạt được một thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn. Đầu năm 2013, quân đội chính phủ Myanma huy động chiến đấu cơ oanh tạc khu căn cứ của phiến quân Kachin tại vùng giáp biên với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc khiến rất nhiều người dân Myanma ở khu vực này phải chạy sang Vân Nam lánh nạn, "đe dọa hòa bình, ổn định khu vực biên giới Tây Nam Trung Quốc", đường ống dẫn dầu của Trung Quốc chạy qua Myanma cũng bị đe dọa. Bắc Kinh đã phái Phó Doanh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao tới Thụy Lệ tỉnh Vân Nam và mời đại diện chính phủ Myanma cũng như phiến quân Kachin tới để đàm phán, đồng thời phía quân đội nước này cũng được lệnh chỉ đạo báo động quân khu tỉnh Vân Nam sẵn sàng chiến đấu, đề phòng tình hình diễn biến xấu đi. Tân Hoa Xã đưa tin, từ tháng 12 năm ngoái trở lại đây, quân khu tỉnh Vân Nam chấp hành chỉ thị "biết đánh và đánh thắng" đã triển khai hàng loạt các cuộc diễn tập, huấn luyện thực chiến vùng giáp biên, đơn vị tham gia tác chiến từ cấp trung đoàn trở xuống. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng chuẩn bị cho quân khu tỉnh Vân Nam tích trữ "vật tư", xe pháo và đảm bảo quân số sẵn sàng chiến đấu thường trực, thường xuyên kiểm tra và báo động sẵn sàng chiến đấu với các đơn vị trực thuộc. Các đơn vị biên phòng thuộc tỉnh Vân Nam được chỉ thị cải tiến phương tiện vận chuyển cho phù hợp với địa hình đường xá vùng biên, đảm bảo giảm thiểu tối đa những hao mòn, tổn hại đến vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự.

Hồng Thủy (Nguồn: QQ, Dongfang Daily)