Trung Quốc đóng tàu lớn hàng chục ngàn tấn "thường trú" Senkaku

25/01/2013 14:00
Hồng Thủy (Nguồn QQ)
(GDVN) - Nhằm tăng cường "hoạt động quản lý và chấp pháp" của Trung Quốc đối với nhóm đảo Senkaku trên Biển Hoa Đông, Trung Quốc sẽ đóng mới 1 con tàu "hàng chục ngàn tấn" thường xuyên "trực" tại khu vực này.

Tàu Ngư chính 310 Trung Quốc hoạt động tại khu vực bãi cạn Scarborough (hình minh họa)
Tàu Ngư chính 310 Trung Quốc hoạt động tại khu vực bãi cạn Scarborough (hình minh họa)

Ngày 25/1 website tập đoàn Công nghiệp đóng tàu Trung Quốc đưa tin, nhằm tăng cường "hoạt động quản lý và chấp pháp" của Trung Quốc đối với nhóm đảo Senkaku trên Biển Hoa Đông, Trung Quốc sẽ đóng mới 1 con tàu "hàng chục ngàn tấn" thường xuyên "trực" tại khu vực này.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản đang gia tăng về những tranh chấp chủ quyền trên nhóm đảo Senkaku. Không ít lần Trung Quốc phái máy bay ra khu vực này buộc F-15 Nhật Bản xuất kích ngăn chặn.

Chiếc tàu công vụ cỡ lớn này đã bắt đầu được đóng, nó sẽ có chiều dài 156 mét, rộng 17,8 mét, cao 13,85 mét với tốc độ tối đa 38 hải lý/giờ, cơ đồng liên tục 12 ngàn hải lý và được cho là một chiếc tàu công vụ hiện đại nhất của Trung Quốc hiện nay.

Sau khi hoàn thành, con tàu công vụ này sẽ được bàn giao cho Cục Ngư chính thuộc Bộ Nông nghiệp Trung Quốc. Trước đó, ngày 21/1 Trung Quốc cũng bàn giao tàu Ngư chính 306 tăng cường cho lực lượng "chấp pháp" phi pháp trên khu vực quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng trái phép - PV).

Hiện tại, Trung Quốc đang duy trì ít nhất 3 tàu Ngư chính số hiệu 306, 308 và 309 hoạt động trái phép tại khu vực quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông.
Hồng Thủy (Nguồn QQ)