Trung Quốc loại bỏ 160 ngàn công chức không đi làm vẫn ăn lương

06/10/2014 15:39
Hồng Thủy
(GDVN) - Những người này vẫn lĩnh lương hàng tháng mặc dù không bao giờ họ phải lên cơ quan làm việc.
Tỉnh Hà Nam, Trung Quốc tuyển dụng hơn 4 ngàn công chức, 180 ngàn người dự thi. Công chức vẫn là giấc mơ của không ít sinh viên Trung Quốc sau khi ra trường.
Tỉnh Hà Nam, Trung Quốc tuyển dụng hơn 4 ngàn công chức, 180 ngàn người dự thi. Công chức vẫn là giấc mơ của không ít sinh viên Trung Quốc sau khi ra trường.

Tân Hoa Xã ngày 6/10 đưa tin, Trung Quốc đã loại bỏ 162629 công chức ảo khỏi biên chế nhà nước nhằm chấn chỉnh tệ tham nhũng và quan liêu trong cơ quan công quyền 1 năm qua.

Tỉnh Hà Bắc đứng đầu danh sách địa phương có số công chức ảo, hưởng lương thật với 55793 trường hợp. Những người này vẫn lĩnh lương hàng tháng mặc dù không bao giờ họ phải lên cơ quan làm việc.

Tứ Xuyên xếp thứ 2 với 28466 người và tỉnh đứng thứ 3 là Hà Nam có 15022 công chức "ma", tờ Nhân Dân nhật báo hôm Thứ Hai cho biết.

Chỉ có 2 tỉnh thành trực thuộc trung ương không có công chức ảo ăn lương thật bị phát hiện, gồm Thượng Hải và Tây Tạng. Bắc Kinh có 531 công chức "dư thừa", nhưng mới chỉ loại bỏ được 327 trường hợp.

Trung Quốc cũng loại bỏ 114418 chiếc xe công của các cơ quan công quyền và chỉ những cá nhân giữ chức vụ đặc biệt mới được sử dụng xe công, đây là nỗ lực nhằm cắt giảm chi tiêu hành chính khổng lồ trong khi các công chức lạm dụng ngân sách công đang lan tràn phổ biến.

Hồng Thủy