Trung Quốc ngang nhiên phát hành trái phép bản đồ quần đảo Hoàng Sa

25/11/2012 07:43
Nguyễn Hường (nguồn Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Ngày 23/11, Trung Quốc đã ngang nhiên cho phát hành trái phép tấm bản đồ chi tiết của cái được gọi là thành phố Tam Sa xây dựng trái phép trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Tấm bản đồ phi pháp này bao gồm các hình ảnh vệ tinh, ảnh chụp trên không, bản đồ địa hình và bản đồ hành chính của cái gọi là thành phố Tam Sa trên đảo Phú Lâm cùng 38 đảo, rặng san hô trong quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Tấm bản đồ phi pháp này bao gồm các hình ảnh vệ tinh, ảnh chụp trên không, bản đồ địa hình và bản đồ hành chính của cái gọi là thành phố Tam Sa trên đảo Phú Lâm cùng 38 đảo, rặng san hô trong quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Trên bản đồ còn hiển thị chi tiết về các đặc điểm địa chất, địa hình biển, tài nguyên thiên nhiên, đất giao thông, sân bay, bến cảng cũng như địa giới hành chính mà phía Trung Quốc tự đặt tên một cách trái phép và vô hiệu.
Trên bản đồ còn hiển thị chi tiết về các đặc điểm địa chất, địa hình biển, tài nguyên thiên nhiên, đất giao thông, sân bay, bến cảng cũng như địa giới hành chính mà phía Trung Quốc tự đặt tên một cách trái phép và vô hiệu.
Bản độ được in trái phép với tỷ lệ 1:30.000.000 và 1:360.000
Bản độ được in trái phép với tỷ lệ  1:30.000.000 và 1:360.000
Bản đồ này được thực hiện bởi một đơn vị chịu trách nhiệm lập bản đồ, khảo sát dưới sự quản lý của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Trung Quốc. Nó được xuất bản bởi Tổng cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc. Nó sẽ được chính thức bày bán phổ biến ở nước này kể từ ngày 24/11.
Bản đồ này được thực hiện bởi một đơn vị chịu trách nhiệm lập bản đồ, khảo sát dưới sự quản lý của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Trung Quốc. Nó được xuất bản bởi Tổng cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc. Nó sẽ được chính thức bày bán phổ biến ở nước này kể từ ngày 24/11.
Nguyễn Hường (nguồn Tân Hoa Xã)