Trung Quốc phái chiến hạm đổ bộ Côn Lôn sang Philippines

22/11/2013 09:16
Hồng Thủy (Nguồn: Hoàn Cầu, SCMP)
(GDVN) - Trung Quốc quyết định phái tàu đổ bộ Côn Lôn thuộc biên chế hạm đội Nam Hải mang theo 2 trực thăng vũ trang và khoảng vài chục lính thủy quân lục chiến cùng trang bị, vật tư tháp tùng tàu Hòa bình Ark cơ động hướng về phía Philippines.
Tàu đổ bộ Côn Lôn mang theo 2 trực thăng vũ trang và vài chục lính thủy quân lục chiến "tháp tùng" tàu Hòa bình Ark sang Philippines.
Tàu đổ bộ Côn Lôn mang theo 2 trực thăng vũ trang và vài chục lính thủy quân lục chiến "tháp tùng" tàu Hòa bình Ark sang Philippines.
Thời báo Hoàn Cầu ngày 22/11 đưa tin, hôm qua 21/11 ông Ngô Thắng Lợi, Tư lệnh Hải quân Trung Quốc đã đến một quân cảng tại Chu Sơn, Chiết Giang giao nhiệm vụ cho tàu quân y viện Hòa bình Ark mang theo 1 trực thăng cứu hộ và một nhóm nhân viên y tế sang Philippines "thực hiện nhiệm vụ nhân đạo". Hải quân Trung Quốc quyết định phái tàu đổ bộ Côn Lôn thuộc biên chế hạm đội Nam Hải mang theo 2 trực thăng vũ trang và khoảng vài chục lính thủy quân lục chiến cùng trang bị, vật tư tháp tùng tàu Hòa bình Ark cơ động hướng về phía Philippines. Siêu bão Haiyan đổ bộ vào Philippines ngày 8/11 gây ra những hậu quả khủng khiếp và nặng nề, phải mất 12 ngày sau Bộ Ngoại giao Trung Quốc mới lên tiếng xác nhận sẽ phái tàu quân y viện Hòa bình Ark hiện đại nhất quân đội của họ sang cứu trợ láng giềng. Đối với những người bị thương, 12 ngày là thời gian quá dài để có thể giữ được mạng sống. Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đúng, nhưng lại mất quá nhiều thời gian dò đường cho quyết định này trong khi gần như ngay lập tức, Mỹ, Nhật Bản, Anh, Úc và nhiêu nước khác đã lập tức quyết định viện trợ, gửi nhân lực vật tư cứu hộ Philippines khắc phục hậu quả siêu bão.

Hồng Thủy (Nguồn: Hoàn Cầu, SCMP)