Trung Quốc phong thêm 73 tướng mới

14/01/2015 13:52
Hồng Thủy
(GDVN) - Không quân có 9 Thiếu tướng mới, đại quân khu Tế Nam có 3, binh chủng Tên lửa chiến lược có 5 tướng mới, hải quân có 12 tướng mới.
Hình minh họa.
Hình minh họa.

South China Morning Post ngày 14/1 đưa tin, Giám đốc Quân y viện toàn quân Trung Quốc Lý Thư Chương, Trung tướng vừa được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần. Cuộc cải tổ quân đội do ông Tập Cận Bình phát động đã tạo ra hơn 70 viên tướng mới phục vụ trong các đơn vị quân đội và cảnh sát vũ trang.

Lý Thư Chương 60 tuổi, nhập ngũ năm 1971, từng là Giám đốc Quân y viện Tây Nam thuộc học viện Quân y số 3 ở Trùng Khánh. Năm 2004 ông Chương được bổ nhiệm Phó giám đốc Quân y viện toàn quân, còn gọi là Quân y viện 301 ở Bắc Kinh.

Trong khi đó 73 sĩ quan Trung Quốc vừa được bổ sung vào hàng ngũ cấp tướng, bao gồm 9 tân Thiếu tướng từ đại quân khu Lan Châu và 18 Thiếu tướng của lực lượng Cảnh sát vũ trang, tờ Caixin cho biết.

Ngoài ra, không quân có 9 Thiếu tướng mới, đại quân khu Tế Nam có 3, binh chủng Tên lửa chiến lược có 5 tướng mới, hải quân có 12 tướng mới, đại quân khu Bắc Kinh thêm 7 Thiếu tướng. 10 Thiếu tướng mới còn lại đến từ Tổng cục Trang bị.

Ngoài ra trong đợt luân chuyển này, Trương Phúc Cơ, Thiếu tướng, Chính ủy tập đoàn quân 47 đại quân khu Lan Châu được điều về làm Phó Chủ nhiệm chính trị đại quân khu Lan Châu. Lý Tú Bảo, Chính ủy Học viện Chính trị Nam Kinh được bổ nhiệm Tổng biên tập tờ Quân giải phóng.

Hồng Thủy