Trung Quốc sẽ tiến hành 40 cuộc tập trận, tập trung vào "điểm nóng"

27/02/2013 09:47
Hồng Thủy (Nguồn: Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Quân đội Trung Quốc sẽ tập trung vào các "điểm nóng", làm "nổi bật lợi ích quốc gia", bám sát nhiệm vụ tác chiến, đối tượng tác chiến và hoàn cảnh tác chiến, nâng cao chất lượng tác chiến thực binh thực đạn, gia tăng độ khó nhằm nâng cao năng lực xử lý các tình huống phức tạp.
Hình minh họa
Hình minh họa

Ngày 26/2 Bộ Tổng tham mưu quân đội Trung Quốc vừa cho biết, trong năm 2013 quân đội nước này sẽ triển khai tổng cộng 40 cuộc tập trận, bao gồm tập trận hiệp đồng lục - không quân, tập trận đối kháng thực binh thực đạn xa bờ, tập trận hiệp đồng phòng không quân binh chủng, đột kích hỏa lực tên lửa thông
thường và đặc biệt chú trọng yếu tố thực chiến, đối kháng.
Ngay từ những ngày đầu năm 2013 hải quân Trung Quốc đã bắt đầu triển khai tập trận bắn đạn thật xa bờ và "đột phá" khỏi chuỗi đảo thứ nhất tiến ra Hoa Đông, Tây Thái Bình Dương và vòng xuống Biển Đông trong 18 ngày trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Tỵ.

Trong tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu quân đội Trung Quốc trên Tân Hoa Xã và tờ Quân giải phóng, năm 2013 quân đội Trung Quốc tập trung vào triển khai các cuộc tập trận trên toàn phương vị, đa lĩnh vực, nâng cao năng lực tác chiến thực tế trong điều kiện uy hiếp điện từ, đưa các đơn vị chủ lực vào thế đạn đã lên nòng, phát lệnh là đánh, sẵn sàng chiến đấu và đánh thắng.

40 cuộc tập trận năm 2013 của quân đội Trung Quốc sẽ tập trung vào các "điểm nóng", làm "nổi bật lợi ích quốc gia", bám sát nhiệm vụ tác chiến, đối tượng tác chiến và hoàn cảnh tác chiến, nâng cao chất lượng tác chiến thực binh thực đạn, gia tăng độ khó nhằm nâng cao năng lực xử lý các tình huống phức tạp.

Về lục quân, năm 2013 quân đội Trung Quốc sẽ chỉ đạo Học viện Sĩ quan chỉ huy lục quân Thạch Gia Trang, Học viện Sĩ quan chỉ huy lục quân Nam Kinh tổ chức tập trận đối kháng thực binh thực đạn cấp sư đoàn. Ngoài ra, sẽ có các cuộc tập trận đối kháng hiệp đồng giữa không quân với hải quân và giữa không quân với tên lửa và tên lửa phòng không.
Hồng Thủy (Nguồn: Tân Hoa Xã)