Trung Quốc tăng cường các hoạt động tình báo nhằm vào Đài Loan

19/06/2012 13:54
Hồng Thủy (nguồn CNA)
(GDVN) - Đài Loan ở phía Đông có ổn định, Trung Quốc mới có thể toàn tâm toàn lực vào các mối quan tâm khác mà họ gọi là “lợi ích cốt lõi quốc gia”.
Thông tấn xã Đài Loan CAN ngày 19/6 dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay, Trung Quốc đang tăng cường các hoạt động thu thập thông tin tình báo từ Đài Loan thông qua mạng lưới thiết bị điện tử đặt tại núi Đông Kinh, tỉnh Phúc Kiến.

Vị trí Trung Quốc đặt các trạm ra đa thu thập thông tin tình báo
Vị trí Trung Quốc đặt các trạm ra đa thu thập thông tin tình báo

Phân tích các báo cáo tình báo thu thập được qua ảnh chụp vệ tinh, người Mỹ phát hiện ra hệ thống thiết bị thu tin tình báo của Trung Quốc lắp đặt tại đây có vùng phủ sóng bao trọn đảo Đài Loan với bán kính thu thập tin tức ngoài 350 km.

Hệ thống thiết bị thu tin tình báo này đã bị Mỹ phát hiện trước đó, tuy nhiên với những số liệu mới nhất cho thấy nó đã được Bắc Kinh nâng cấp hiện đại hơn trước rất nhiều, ít nhất có thêm 3 cụm ra đa mới được lắp đặt.

Ngoài đảo Đài Loan, căn cứ quân sự của Mỹ hiện đang đóng tại đảo Okinawa Nhật Bản cũng nằm trong tầm ngắm của các thiết bị theo dõi từ Trung Quốc.

Trong tháng 4, Đài Loan phát hiện hệ thống tên lửa tầm ngắn từ bờ Tây eo biển được Bắc Kinh tiếp tục tăng cường (hình ảnh lực lượng tên lửa tầm ngắn Trung Quốc, ảnh minh họa)
Trong tháng 4, Đài Loan phát hiện hệ thống tên lửa tầm ngắn từ bờ Tây eo biển được Bắc Kinh tiếp tục tăng cường (hình ảnh lực lượng tên lửa tầm ngắn Trung Quốc, ảnh minh họa)

Bằng ảnh chụp vệ tinh từ Google Earth, từ năm 2006 Mỹ đã phát hiện ra Trung Quốc lắp đặt 3 trạm thiết bị thu tín hiệu ở núi Đông Kinh dạng Parabol mà trước đó không hề có. Hiện tại có 1 trạm ra đa đang trong quá trình lắp ráp.

Về mặt đối ngoại Trung Quốc rất mong muốn tăng cường hoạt động đối thoại 2 bờ và xúc tiến việc xây dựng cơ chế tin cậy lẫn nhau về mặt quân sự. Đài Loan ở phía Đông có ổn định, Trung Quốc mới có thể toàn tâm toàn lực vào các mối quan tâm khác mà họ gọi là “lợi ích cốt lõi quốc gia”.

Tuy nhiên trên thực tế việc tăng cường hoạt động thu thập thông tin tình báo đối với đảo Đài Loan, không ngừng củng cố trận địa tên lửa nhằm vào Đài Loan vô hình chung khiến tình hình eo biển đi ngược lại so với mong muốn của họ.
Hồng Thủy (nguồn CNA)