Tướng Mỹ: 12.000 binh sĩ Nga đang tham chiến tại Đông Ukraine

04/03/2015 07:06
Nguyễn Hường
(GDVN) - Tướng Mỹ tin rằng khoảng 12.000 binh sĩ Nga đang hoạt động bên cạnh lực lượng ly khai ủng hộ Moscow ở miền Đông Ukraine.

Theo ước tính của quân đội Mỹ, có khoảng 12.000 binh sĩ Nga đang hoạt động bên cạnh lực lượng ly khai ủng hộ Moscow ở miền Đông Ukraine.

Tư lệnh quân đội Mỹ tại Châu Âu, Trung tướng Frederick Ben Hodges.
Tư lệnh quân đội Mỹ tại Châu Âu, Trung tướng Frederick Ben Hodges.

Theo Reuters, tuyên bố trên được Tư lệnh quân đội Mỹ tại Châu Âu, Trung tướng Frederick Ben Hodges đưa ra trong bài phát biểu tại Berlin hôm 3/3.

Tướng Hodges nói rằng, lực lượng quân sự Nga đang hoạt động ở Đông Ukraine gồm cố vấn quân sự, chuyên gia vũ khí và binh sĩ trực tiếp tham chiến.

Tướng Mỹ cho biết, Nga đã triển khai 29.000 binh sĩ đồn trú tại bán đảo Crimea sáp nhập từ Ukraine hồi năm ngoái. Ngoài ra, 50.000 quân cũng đã được bố trí ở khu vực biên giới với Ukraine.

Hodges tin rằng lực lượng này được triển khai như quân dự bị có thể sẽ được dùng trong trường hợp phe ly khai chịu một thất bại nặng nề và quân đội Ukraine giành thế thượng phong.

Nga đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc cho rằng quân đội nước này đang tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine và hỗ trợ phe ly khai ở Donbass vũ khí cùng binh sĩ./.

Nguyễn Hường