Video: Hàng tỉ con châu chấu phủ kín bầu trời, mặt đất Madagascar

30/03/2013 19:00
Nguyễn Hường (nguồn NHK)
(GDVN) - Nạn dịch châu chấu xảy ra trên khoảng một nửa diện tích đất nước Madagascar đang đe dọa tàn phá mùa màng và gây ra tình trạng thiếu lương thực trầm trọng.
Đây là dịch châu chấu tấn công Madagascar tồi tệ nhất kể từ năm 1950.
Đây là dịch châu chấu tấn công Madagascar tồi tệ nhất kể từ năm 1950.

Liên Hiệp Quốc đang kêu gọi viện trợ khẩn cấp cho quốc gia đông nam châu Phi này 22 triệu đô la để đối phó với nạn dịch này.
Bầy châu chấu lớn với hàng tỉ con bắt đầu tấn công Madagascar này hồi tháng trước, chủ yếu ở khu vực phía Tây. Chúng phủ đầy bầu trời và mặt đất gây ra nạn dịch châu chấu được cho là tồi tệ nhất kể từ những năm 1950. 
FAO cũng cảnh báo nếu không có các hành động cụ thể, nạn dịch châu chấu sẽ gây ảnh hưởng tới 2/3 đất nước Madagascar và khiến 60% dân số tại đây phải đối mặt với nạn đói.
Nguyễn Hường (nguồn NHK)