Video: Iran tập trận phòng không quy mô lớn chưa từng có

13/11/2012 13:20
Nguyễn Hường (nguồn Reuters)
(GDVN) -  Cuộc tập trận mang tên "Velayat-4" diễn ra tại khu vực rộng 850.000 km2, bằng một nửa diện tích của Iran. 

Ngày 12/11, Không quân Iran đã bắt đầu cuộc tập trận phòng không quy mô lớn chưa từng có kéo dài trong 7 ngày tại miền đông nước này. 


Cuộc tập trận mang tên "Velayat-4" diễn ra tại khu vực rộng 850.000 km2, bằng một nửa diện tích của Iran. Tham gia tập trận gồm có 8.000 binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và quân đội chính quy.
Tham gia cuộc tập trận còn có hệ thống giám sát điện tử cố định, di động và hệ thống radar chiến thuật tầm xa - Farzad Esmaili, người đứng đầu Không quân Iran nói với hãng thông tấn IRNA.
Máy bay ném bom, máy bay tiếp nhiên liệu và máy bay không người lái, các chiến đấu cơ F-4, F-5, F-7, F-14, tiêm kích Sukhoi, hệ thống tên lửa, pháo binh cũng được huy động tham gia tập trận.

Người phát ngôn của các cuộc tập trận của Iran cho biết "Velayat-4" được tổ chức nhằm cải thiện khả năng phối hợp của quân đội Iran với IRGC và cho biết hoạt động này được lên kế hoạch từ trước và không liên quan tới sự cố hồi tuần trước tại vùng Vịnh với quân đội Mỹ.
Nguyễn Hường (nguồn Reuters)