Video: Trung Quốc thả hoa tiêu trái phép tại Đá Tư Nghĩa, Trường Sa

15/03/2013 14:00
Hồng Thủy (Nguồn: CCTV 13)
(GDVN) - Hải tuần Trung Quốc đã thả hoa tiêu trái phép tại khu vực Đá Tư Nghĩa nằm trong cụm Sinh Tồn quần đảo Trường Sa, Khánh Hòa, Việt Nam.
Hải tuần Trung Quốc (hình minh họa)
Hải tuần Trung Quốc (hình minh họa)

Ngày 14/3 đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV 13 đưa tin, biên đội 3 tàu 1 trực thăng Hải tuần Trung Quốc thuộc cục Hải sự tỉnh Hải Nam đã kết thúc cái gọi là "tuần tra" trái phép tại khu vực quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam, Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đoạt phi pháp một số bãi đá - PV) và đã trở về cảng Tam Á.

Trong khoảng thời gian 14 ngày hoạt động trái phép tại Trường Sa, biên đội tàu Hải tuần Trung Quốc đã thả hoa tiêu trái phép tại khu vực Đá Tư Nghĩa nằm trong cụm Sinh Tồn quần đảo Trường Sa, Khánh Hòa, Việt Nam.

Hải tuần Trung Quốc cũng thu thập tư liệu trái phép tại một số bãi đá trong quần đảo Trường Sa để cập nhật kho dữ liệu. 3 tàu Hải tuần Trung Quốc rời Tam Á xuống Biển Đông ngày 28/2, biên đội 3 tàu chở theo 1 trực thăng.

Tăng Huy, Trưởng phòng Quan trắc hàng hải Cục Hải sự Hải Nam, Trung Quốc cho hay việc thả hoa tiêu (trái phép) lần này tại Đá Tư Nghĩa là bước đi đầu tiên nhằm chuẩn bị cho một loạt động thái thả hoa tiêu (phi pháp) tại quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc sắp triển khai tới đây.

Trương Tiệp, Cục trưởng Cục Hải sự Hải Nam, Trung Quốc cho rằng, số liệu mà Hải tuần Trung Quốc vừa thu thập (trái phép) được sẽ giúp Trung Quốc đính chính vị trí các bãi đá mà nước này đánh dấu không chính xác trên hải đồ.
Hồng Thủy (Nguồn: CCTV 13)