Bóng đá Thái Lan thất bại toàn diện ở SEA Games 26

17/11/2011 23:10
Xuân Thanh
(GDVN) - Dù đánh bại U.23 Thái Lan ở trận đấu sớm nhưng các cầu thủ U.23 Singapore vẫn phải ngậm ngùi chia tay SEA Games 26.
Trước một U.23 Thái Lan đã bị loại, U.23 Singapore đã tràn lên tấn công từ những phút đầu. Tuy nhiên, hàng thủ của U.23 Thái Lan đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình ở đầu hiệp một. Không những vậy, chính các cầu thủ Thái Lan mới là những người có cơ hội rõ rệt đầu tiên.
Phút 22, tiền đạo Rangsiyo đi bóng rất khéo léo bên cánh phải loại bỏ một hậu vệ của Singapore rồi tung ra cú dứt điểm rất quyết đoán ở góc hẹp buộc thủ thành Izwan phải vất vả cản phá. 
U.23 Singapore liên tục làm chao đảo hàng phòng ngự của U.23 Thái Lan
U.23 Singapore liên tục làm chao đảo hàng phòng ngự của U.23 Thái Lan
Bế tắc trước đường vào cầu môn của U.23 Thái Lan trong suốt hiệp nhưng thật bất ngờ ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp một các cầu thủ U.23 Singapore đã vươn lên dẫn trước 1-0. Xuất phát từ cú bấm bóng của đồng đội, tiền vệ Gabriel đã có pha khống chế bóng bằng ngực rất khéo léo loại bỏ một hậu vệ Thái Lan rồi dễ dàng hạ gục thủ môn đối phương, mở tỉ số trận đấu cho U.23 Singapore.
Bước sang hiệp hai, các cầu thủ U.23 Thái Lan ào lên tấn công hòng tìm bán thắng gỡ hòa. Và ở ngay phút đầu tiên của hiệp 2, tiền vệ Nooprom đã có một pha đánh đầu vọt xà ngang đầy tiếc nuối.

Phút 67, U.23 Singapore có câu trả lời, tiền vệ Fazli có pha đối mặt với thủ thành Thái Lan, đáng tiếc cú dứt điểm cuối cùng của anh lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Thắng U.23 Thái Lan nhưng U.23 Singapore vẫn bị loại
Thắng U.23 Thái Lan nhưng U.23 Singapore vẫn bị loại
Phút 84, U.23 Singapore đã nâng tỉ số lên thành 2-0 nhờ pha làm bàn của tiền vệ Safirul. Anh đã có một cú lốp bóng đầy ngẫu hứng rót thẳng vào góc xa trong sự sững sờ của thủ môn Thái Lan. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.
Giành chiến thắng trước U.23 Thái Lan nhưng U.23 Singapore đã không thể giành quyền vào chơi ở bán kết do đối thủ cạnh tranh trực tiếp U.23 Malaysia đã đánh bại đội chủ nhà Indonesia với tỉ số 1-0 để cùng dắt tay nhau vào bán kết. Trong khi đó, với thất bại này, Thái Lan đã kết thúc một trong những kỳ SEA Games đáng quên nhất của họ khi thất bại trước cả 3 đối thủ trực tiếp là U.23 Malaysia, U.23 Indonesia và U.23 Singapore và chỉ có được chiến thắng duy nhất trước đội bóng yếu nhất bảng Campuchia.
Xuân Thanh