'Búp bê' Hà Thanh đoạt danh hiệu VĐV tiêu biểu năm 2011

31/12/2011 05:48
X.T (tổng hợp)
(GDVN) - Với những thành công vang dội trong năm nay, VĐV Phan Thị Hà Thanh (TDDC) xứng đáng với danh hiệu VĐV tiêu biểu số một Việt Nam năm 2011.
Như thường lệ, khoảng thời gian cuối năm là lúc làng thể thao Việt Nam tiến hành cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc. Năm nay, cuộc bầu chọn đã thu hút gần 200 phóng viên thể thao và các chuyên gia trên toàn quốc tham gia bầu chọn. Với thành tích vượt trội, HC đồng thể dục thế giới, 3 HCV SEA Games 26, HCV giải Nhật Bản mở rộng, VĐV Phan Thị Hà Thanh đã xuất sắc đoạt danh hiệu VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2011 với 1425 điểm. Xếp sau Hà Thanh là và kình ngư Hoàng Quý Phước với 1386 điểm. 
Hà Thanh xứng đáng với danh hiệu VĐV xuất sắc nhất năm
Hà Thanh xứng đáng với danh hiệu VĐV xuất sắc nhất năm
Năm 2011 là một năm thi đấu rất thành công của kình ngư trẻ Hoàng Quý Phước, Ngoài hai tấm HCV SEA Games 26 ở  các nội dung 100m tự do và bơi bướm anh còn giành thêm cho mình 1 HCV 100m bơi bướm ở giải Malaysia mở rộng và tiến tới đạt chuẩn B Olympic. Trước cuộc bầu chọn, Quý Phước chính là VĐV canh tranh quyết liệt vị trí số một với Hà Thanh. Nhưng trong khi Hà Thanh là VĐV Việt Nam đầu tiên giành quyền tham dự Thế vân hội mùa hè, Olympic London 2012 thì Hoàng Quý Phước vẫn chưa chính thức giành vé. Vì vậy, kình ngư trẻ của Đà Nẵng đành chấp về nhì. 
Một chút tiếc nuối giành cho kình ngư trẻ Hoàng Quý Phước
Một chút tiếc nuối giành cho kình ngư trẻ Hoàng Quý Phước
Đứng thứ ba trong BXH là Đại kiện tướng cờ vua quốc tế, Lê Quang Liêm với 945 điểm. Nhà vô địch điền kinh châu Á, từng giành hai HCV SEA Games 26, Trương Thanh Hằng chỉ đứng hạng 4 với 857 điểm. Đồng đội của Hà Thanh ở bộ môn TDDC là VĐV Đỗ Thị Ngân Thương xếp ở vị trí thứ 5 với 430 điểm. Các vị trí còn lại thuộc về xạ thủ Hà Minh Thành (hạng 6), VĐV điền kinh Dương Thị Việt Anh (hạng 7), lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn (hạng 8), hai võ sĩ taekwondo vừa giành quyền dự Olympic 2012 là Chu Hoàng Diệu Linh và Lê Huỳnh Châu lần lượt xếp thứ 9 và thứ 10.
Ở cuộc bầu chọn Top 5 HLV tiêu biểu toàn quốc không có bất ngờ khi HLV Đỗ Thùy Giang của đội tuyển thể dục nữ giành vị trí dẫn đầu. Tiếp theo là các HLV Đỗ Anh Tuấn (bơi), Hồ Thị Từ Tâm (điền kinh), Nguyễn Thị Nhung (bắn súng) và Hồ Anh Tuấn (taekwondo).
VĐV khuyết tật Võ Thanh Tùng
VĐV khuyết tật Võ Thanh Tùng
Danh hiệu VĐV khuyết tật xuất sắc nhất năm 2011 thuộc về VĐV Võ Thanh Tùng, tay bơi giành hai HC Asean Para Games và phá hai kỷ lục châu Á. HLV thể thao người khuyết tật số một là Đổng Quốc Cường (bơi).
10 VĐV tiêu biểu toàn quốc 2011:
01. Phan Thị Hà Thanh: Thể dục dụng cụ - 1.425 điểm
02. Hoàng Quý Phước: Bơi - 1.386 điểm
03. Lê Quang Liêm: Cờ vua – 945 điểm
04. Trương Thanh Hằng: Điền kinh – 857 điểm
05. Đỗ Thị Ngân Thương: Thể dục dụng cụ - 420 điểm
06. Hà Minh Thành: Bắn súng – 406 điểm
07. Dương Thị Việt Anh: Điền kinh – 384 điểm
08. Trần Lê Quốc Toàn: Cử tạ - 344 điểm
09. Chu Hoàng Diệu Linh: Taekwondo – 257 điểm
10. Lê Huỳnh Châu: Taekwondo – 235 điểm
5 HLV tiêu biểu toàn quốc:
01. Đỗ Thuỳ Giang: Môn TDDC nữ 
02. Đặng Anh Tuấn: Môn Bơi
03. Hồ Thị Từ Tâm: Môn Điền kinh
04. Nguyễn Thị Nhung: Môn Bắn súng
05. Hồ Anh Tuấn: Môn Taekwondo
5 VĐV khuyết tật xuất sắc:
01. Võ Thanh Tùng: Bơi – 645 điểm
02. Võ Huỳnh Anh Khoa: Bơi – 421 điểm
03. Châu Hoàng Tuyết Loan: Cử tạ - 324 điểm 
04. Nguyễn Thị Hải: Điền kinh – 317 điểm
05. Lê Đức Hùng: Điền kinh – 253 điểm
3 HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc:
01. Đổng Quốc Cường: Môn Bơi 
02. Đặng Văn Phúc: Môn Điền kinh
03. Ngô Anh Tuấn: Môn Điền kinh
X.T (tổng hợp)