SEA Games 17/11: Silat 'đánh ra Vàng' cho Đoàn Việt Nam

17/11/2011 22:44
Võ Hóa - Nguyễn Đỉnh
(GDVN) - Pencak Silat, bơi lội, rowing, đấu kiếm, vật tới tấp lập công, nâng tổng số HCV của Đoàn Việt Nam lên con số 68.

* Pencak Silat (6 Vàng), bơi lội (1 Vàng), rowing (1 Vàng), đấu kiếm (1 Vàng), vật (3 Vàng) giành liên tiếp 12 HCV, nâng thành tích của Đoàn TTVN lên con số 68 HCV sau 6 ngày thi đấu. Khoảng cách với đoàn xếp sau, Thái Lan, được duy trì là 4 HCV.


* Cập nhật 23h30: Kết thúc ngày thi đấu thứ 6, Đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm 12 HCV. Thành tích của chúng ta hiện tại là 68 HCV, 63 HCB, 64 HCĐ. Đoàn Thái Lan có 64 HCV, 58 HCB, 69 HCĐ. Chủ nhà Indonesia đã có 108 HCV, 81 HCB và 76 HCĐ.
Bảng tổng sắp Huy chương tính đến hết ngày 17/11.
Bảng tổng sắp Huy chương tính đến hết ngày 17/11.

* Cập nhật 17h35: Đoàn TTVN đã giành được 12 HCV ngày hôm nay, tổng cộng chúng ta đoạt 68 HCV, 63 HCB, 64 HCĐ. Chỉ cần đoạt thêm 2 HCV nữa là chúng ta sẽ hoàn thành mục tiêu 70 HCV. Đoàn Thái Lan đã giành thêm được một vài HCV để rút ngắn khoảng cách xuống còn 5 HCV. Thái Lan hiện có 63 HCV, 54 HCB và 69 HCĐ.

Đoàn chủ nhà Indonesia đã giành được chẵn 100 HCV và chắc chắn sẽ đào sâu khoảng cách với Đoàn Việt Nam và Thái Lan trong những ngày tới.

* 16h50: Huy chương Vàng thứ 68 cho TTVN và là HCV thứ 12 trong ngày.

Lê Đăng Minh là người giành HCV mới nhất ở môn Pencak Silat sau khi đánh bại võ sĩ Pranoto của chủ nhà Indonesia.trong trận chung kết hạng cân 85 - 90kg nam.

Một ngày quá thành công của các võ sĩ Silat Việt Nam, chúng ta đã thắng ở 6/7 trận chung kết đối kháng. Xin chúc mừng các võ sĩ Việt Nam.

* 16h45: Judo Việt Nam đã có một ngày ra quân không thành công khi niềm hy vọng vàng Huỳnh Nhất Thống đã thất bại 0 - 1 trước VĐV nước chủ nhà Indonesia, Toni Irawan ở vòng bán kết hạng cân dưới 55kg của nam.

* 16h20: Đoàn TTVN nhận thêm 1 HCB bi sắt ở nội dung bắn bi kĩ thuật khi VĐV Phùng Bá Phi Long đã thất bại 20 - 38 trước một VĐV người Thái Lan.

* 15h40: HCV thứ 11 trong ngày và là HCV thứ 67 cho Đoàn Việt Nam.

Đoàn TTVN liên tiếp nhận được tin vui. Sau vật, đến lượt Pencak Silat mang HCV về cho nước nhà. Võ sĩ Trần Thị Luyến đã dễ dàng đánh bại võ sĩ nước chủ nhà Sofani Rakhmawati ở nội dung đối kháng nữ hạng cân dưới 75 kg với tỉ số 5 - 0 và giành HCV.

* 15h35: Vật hoàn tất cú hat-trick Vàng trong chiều 17/11.

Đoàn Việt Nam đã có tấm HCV thứ 3 của môn Vật trong thời gian rất ngắn. Người vừa giành HCV là đô vật Cấn Tất Dự, anh đã xuất sắc đánh bại đô vật nước chủ nhà Indonesia, Fahriansyah để giành HCV ở hạng cân 74 - 84kg.

* 15h30: HCV thứ 65 cho Đoàn TTVN.

Môn vật liên tiếp mang tin vui về, sau khi đô vật Hà Văn Hiếu đoạt HCV thì đến lượt đồng đội Bùi Tuấn Anh giành chiến thắng ở nội dung vật tự do hạng cân dưới 66 kg.

Người thất bại trước đô vật Tuấn Anh là đô vật nước chủ nhà Indonesia, Ardiansyah Darmansyah. Tuấn Anh đã để thua 0 - 1 trong ván đầu tiên, nhưng 2 ván liên tiếp Tuấn Anh đã giành chiến thắng với cùng tỷ số 1 - 0 để lội ngược dòng.

* Cập nhật 15h10: Đoàn Thái Lan đã giành được HCV thứ 55 nhưng vẫn còn kém 9 HCV so với thành tích của Đoàn TTVN.

* 15h05: Vật mang về HCV thứ 64.

Đô vật Hà Văn Hiếu ở bộ môn vật ở nội dung vật tự do hạng cân 120 kg vừa giành chiến thắng trước đô vật người Campuchia, Chum Chivinn để giành tấm HCV thứ 8 trong ngày.

Chum Chivinn cũng chính là bại tướng của đô vật Nguyễn Văn Dực trong nội dung Vật cổ điển 120kg hai ngày trước, chỉ sau 26 giây tranh tài. Nguyễn Văn Dực sau đó đã giành HCV và màn trình diễn của Dực tại SEA Games lần này chỉ gói gọn trong... 80 giây. (Xem thêm thông tin chi tiết)

* 14h25: Đoàn TTVN nhận thêm 1 tấm HCB ở môn Pencak Silat. Võ sĩ Nguyễn Duy Chiến đã thất bại trước đối thủ người Malaysia, Mohd Al Jufferi Jamari trong trận chung kết đối kháng hạng cân 70 kg với tỷ số 2-3. Đây là trận chung kết Silat thứ 5 trong ngày của Đoàn Việt Nam. Ở 4 trận chung kết trước, các võ sĩ của chúng ta đã toàn thắng.

* 14h15: Huy chương Vàng thứ 63.

Đoàn TTVN vừa nhận thêm 1 tấm HCV ở  nội dung kiếm 3 cạnh đồng đội nữ (Epee Team), các VĐV Trần Thị Len, Nguyễn Thanh Vân và Nguyễn Thu Hiền đã dễ dàng đánh bại đội chủ nhà Indonesia với tỷ số 43 - 35 để giành HCV thứ 7 trong ngày 17/11. (Xem thêm thông tin chi tiết, cập nhật)

* 14h10: Cây vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Hoàng Thiên sút chút nữa làm nên cuộc lội ngược dòng trước tay vợt từng 4 lần vô địch SEA Games, Cecil Mamiit. Mặc dù bị dẫn trước 6 - 2 ở ván đấu đầu tiên nhưng sang set thứ 2, Hoàng Thiên cũng đã thắng lại đối thủ cũng với tỷ số 6 - 2. Bước vào set đấu quyết định, có thời điểm Hoàng Thiên vươn lên dẫn trước 3 - 2, đáng tiếc những cú đánh hỏng liên tiếp đã khiến cho tay vợt Việt Nam thua ngược 3 - 6. Chung cuộc Hoàng Thiên thua 1-2.

* 14h05: Đội kiếm ba cạnh nữ Việt Nam giành chiến thắng đội nữ Philippines ở bán kết với điểm số 26 - 25. Tại chung kết, các cô gái của chúng ta sẽ đối đầu với đội chủ nhà Indonesia.

* 13h45: Trận bóng chuyền nữ giữ Việt Nam và Indonesia đã kết thúc. Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 3 - 1, điểm số cụ thể từng séc là 25 - 17; 24-26; 25 - 14; 25 - 13. Với chiến thắng này các cô gái của chúng ta sẽ bước vào trận chung kết để gặp đối thủ rắn mặt Thái Lan.

* 12h20: Đoàn Việt Nam có HCV thứ 62.

HCV này vẫn thuộc về môn Pencak Silat. Võ sĩ Nguyễn Thị Yến ở hạng cân 60 - 65kg nữ đã thắng tuyệt đối 5-0 trước võ sĩ Mariati của chủ nhà Indonesia, đoạt HCV thứ tư cho Silat Việt Nam.

* Cập nhật 12h10: Đoàn Thái Lan đã có HCV thứ 54, rút ngắn khoảng cách với Đoàn Việt Nam xuống còn 7 HCV. Cuộc đua sẽ kịch tính, hấp dẫn hơn trong chiều hôm nay.

* Cập nhật 12h00: Đoàn Việt Nam đã có 61 HCV, 58 HCB, 60 HCĐ, vững chắc ở vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp Huy chương.

Đoàn Thái Lan sáng nay chỉ giành thêm 1 HCV, thành tích của Đoàn đang xếp thứ 3 hiện tại là 53 HCV, 46 HCB, 60 HCĐ. Khoảng cách về số HCV đã được nới rộng lên thành 8.

* 11h50: Cũng ở tứ kết cầu lông, tay vợt nữ Vũ Thị Trang cũng để thua Ratchanok Intanon (Thái Lan) 12 - 21, 18 - 21 và bị loại.

* 11h40: Ở môn cầu lông, tay vợt Nguyễn Tiến Minh bị loại ngay từ tứ kết sau khi để thua Wong Zi Liang Dere người Singapore sau hai set với tỷ số 14 - 21 và 15 - 21. (Xem thông tin chi tiết về thất bại của Tiến Minh)

* 11h35: Bơi lội giành thêm 1 HCB khi kình ngư Nguyễn Thị Ngọc Bích về nhì ở đường bơi dài 5000m. Thành tích của Ngọc Bích là 1h13'45"03. Giành HCV nội dung này là Heidi Gan (Malaysia) với thành tích 1h11'47"45. HCĐ thuộc về VĐV Indonesia.

* Cập nhật 11h30: 4 trận chung kết Pencak Silat còn lại của Đoàn Việt Nam là Nguyễn Thị Yến gặp Mariati (Indonesia), Nguyễn Duy Chiến gặp Mohd Al Jufferi Jamari (Malaysia),  Trần Thị Luyến gặp Sofani Rakhmawati (Indonesia), Lê Đăng Minh gặp Pranoto. Giáo Dục Việt Nam sẽ cập nhật thông tin nhanh nhất về kết quả các trận so tài này.

* 11h28: Trận đấu Futsal nữ giữa Việt Nam và Myanmar đã kết thúc với tỷ số 3 - 1 nghiêng về tuyển futsal Việt Nam, người lập công lớn cho Việt Nam là Thùy Trang với một cú đúp bàn thắng.

*11h15: Bộ môn rowing vừa mang về cho Đoàn TTVN một tấm HCĐ nữa ở nội dung chèo thuyền đôi nữ của bộ đôi VĐV Nguyễn Thị Hữu, Phạm Thị Hài.

* 11h00: Đoàn Việt Nam đã có HCV thứ 61.
Nguyễn Hương Xuân nhận HCV. Ảnh: TTO
Nguyễn Hương Xuân nhận HCV. Ảnh: TTO

Một ngày thi đấu quá thành công của Pencak Silat Việt Nam. Đoàn TTVN lại có dịp đón tin vui khi võ sĩ Nguyễn Hương Xuân giành chiến thắng 5-0 trước võ sĩ chủ nhà 27 tuổi, Tuti Trisnayanti để đoạt HCV thứ 61 cho Đoàn Việt Nam, và là HCV thứ 3 của Pencak Silat.

* 10h45: Môn rowing đoạt thêm 1 HCV nữa cho Đoàn TTVN khi cặp VĐV Nguyễn Đình Huy và Dương Thanh Bình xuất sắc về nhất nội dung thuyền đôi nam.
Võ sĩ Trần Văn Toàn. Ảnh: TTVH
Võ sĩ Trần Văn Toàn. Ảnh: TTVH

* 10h30: Pencak Silat tiếp tục báo tin vui khi võ sĩ Trần Văn Toàn đã giành chiến thắng tuyệt đối 5 - 0 trước VĐV 23 tuổi Anurak Pakkaranang người Thái Lan, để giành HCV ở nội dung đối kháng hạng cân dưới 60kg.
HCV SEA Games Trần Văn Toàn. Ảnh: TTVH
HCV SEA Games Trần Văn Toàn. Ảnh: TTVH

* 10h20: Bơi lội Việt Nam đã có HCV thứ ba. Kình ngư Châu Bá Anh Tư vừa giành chiến thắng ở nội dung bơi đường dài 5000m.

Thành tích của Châu Bá Anh Tư là 1h07'02"52. HCB thuộc về Ricky Angga Wijaya (Indonesia) với thành tích 1h09'58'56. VĐV Singapore về thứ ba, đoạt HCĐ.

*10h05: Môn bắn cung, 4 cung thủ Đỗ Thị Hương, Dương Thị Kim Liên, Lộc Thị Đào, Nguyễn Phương Linh đã xuất sắc lọt vào chung kết đồng đội cung một dây nữ. Trong trận chung kết, 4 cô gái Việt Nam sẽ thi đấu với chủ nhà Indonesia.

* 9h15: Đoàn Việt Nam có HCV đầu tiên trong ngày.
Võ Duy Phương giành HCV đầu tiên cho silat Việt Nam. Ảnh: VSI
Võ Duy Phương giành HCV đầu tiên cho silat Việt Nam. Ảnh: VSI

HCV mới giành được ở môn Pencak Silat. Trận chung kết đối kháng (Tanding) hạng cân 50 - 55kg nam giữa Võ Duy Phương và VĐV 26 tuổi người Philippines, Jul Omar Abdul Hakim đã kết thúc với chiến thắng dành cho Võ Duy Phương. Hy vọng Duy Phương sẽ 'mở hàng' may mắn cho Silat Việt Nam cũng như Thể thao Việt Nam ngày hôm nay.

Ngày thi đấu thứ 5, Đoàn TTVN đã giành được 12 tấm HCV từ các môn cờ vua, rowing, bắn súng, Vovinam, vật, bida, bơi lội, qua đó giúp chúng ta vượt qua Thái Lan để vươn lên xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng tổng sắp huy chương. Huy vọng ngày hôn nay, Đoàn TTVN sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công tiếp theo.

* Hy vọng Vàng ngày hôm nay được đặt lên vai Hoàng Quý Phước và Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội); 7 VĐV dự chung kết pencak Silat (Võ Duy Phương, Trần Văn Toàn, Nguyễn Duy Chiến, Lê Đăng Minh, Nguyễn Hương Xuân, Nguyễn Thị Yến, Trần Thị Luyến); các nữ VĐV đấu kiếm (Nguyễn Thị Như Hoa, Trần Thị Lan, Nguyễn Thanh Vân, Nguyễn Thu Hiền); các võ sĩ Judo Đặng Lê Bích Vân, Huỳnh Nhất Thống; các đô vật...

Nội dung thi đấu của Đoàn TTVN ngày 17/11:

Bơi lội: Vòng loại và chung kết 50m bướm nam (Hoàng Quý Phước), 200m hỗn hợp nam (Võ Thái Nguyên, Trần Duy Khôi), 200m hỗn hợp nữ (Nguyễn Thị Ánh Viên).

Cầu lông: Đơn nam (Nguyễn Tiến Minh).

Tay vợt Nguyễn Tiến Minh
Tay vợt Nguyễn Tiến Minh
Billiards: Bán kết, chung kết pool 9 bi (Đoàn Thị Ngọc Lệ, Huỳnh Thị Ngọc Huyền).

Bi sắt: Chung kết nội dung bắn bóng nam, nữ (Phùng Bá Phi Long, Trần Thị Phượng Em).


Kempo: Vòng loại, chung kết các hạng cân 45 kg nữ, 48 kg nữ, 70 kg nam.

Leo tường: Vòng loại và chung kết đồng đội tốc độ.

Đấu kiếm: Chung kết đồng đội kiếm 3 cạnh, kiếm chém nam nữ.

Pencak silat: Chung kết các nội dung đối kháng.

Bóng chuyền: Nữ Việt Nam gặp Indonesia (12 giờ), nam Việt Nam gặp Indonesia (18 giờ).

Quyền anh: Bán kết các hạng cân nữ 46 - 60 kg nữ.

Vật tự do: Vòng loại và chung kết các hạng cân 66 kg nam (Bùi Tuấn Anh), 74 kg nam (Cần Tất Dự), 120 kg nam (Hà Văn Hiếu).

Hy vọng môn vật sẽ tiếp tục mang về những tấm HCV cho TTVN
Hy vọng môn vật sẽ tiếp tục mang về những tấm HCV cho TTVN

Quần vợt: Tứ kết, bán kết đơn nam, nữ.

Judo: Vòng loại, chung kết quyền (Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Hoàng Cẩm Hà), đối kháng 45 kg nữ (Đặng Lê Bích Vân), 55 kg nam (Huỳnh Nhất Thống).

Bóng đá: Việt Nam - Lào (16 giờ).

Futsal: Nữ Việt Nam - Myanmar (10 giờ), Nam Việt Nam - Indonesia (15 giờ 30).

Võ Hóa - Nguyễn Đỉnh