U23 Indonesia - U23 Việt Nam: Quyết chiến ở Bung Karno

19/11/2011 14:20
Võ Hóa
(GDVN) - Đã cố gắng để không phải gặp nhau ở bán kết nhưng số phận đã sắp đặt U.23 Việt Nam và U.23 Indonesia phải gặp nhau sớm hơn dự định.

Mặc dù đã cố gắng để không phải gặp nhau ở bán kết nhưng số phận đã sắp đặt, U.23 Việt Nam và U.23 Indonesia sẽ phải gặp nhau sớm hơn dự định. (Clip U.23 Việt Nam rốt ráo chuẩn bị 'chiến' U.23 Indonesia)
Loạt trận cuối cùng tại vòng bảng, cả U.23 Việt Nam và U.23 Indonesia đều muốn giành chiến thắng để tránh phải đụng độ nhau ở bán kết, nhưng chỉ có U.23 Việt Nam là làm được khi có chiến thắng khá vất vả trước U.23 Lào, còn U.23 Indonesia đã gục ngã trước nhà vô địch SEA Games, U.23 Malaysia.

U.23 Việt Nam sẽ có 1 trận đấu khó khăn. Ảnh TTVH
U.23 Việt Nam sẽ có 1 trận đấu khó khăn. Ảnh TTVH
Giáo dục Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu đến bạn đọc, bắt đầu từ lúc 18h45 chiều nay.
U.23 Việt Nam bước vào trận bán kết với chủ nhà Indonesia với vô vàn khó khăn, đầu tiên phải kể đến hàng thủ. Từ đầu giải tới giờ hàng thủ của U.23 Việt Nam luôn đặt trong tình trạng báo động, nằm ở bảng đấu gồm những đội bóng có hàng công yếu như U.23 Brunei, U.23 Đông Timor nhưng hàng thủ Việt Nam vẫn luôn thể hiện sự yếu kém trong các cuộc đối đầu với những đối thủ này.
Nguyên nhân có thể do sự vắng mặt của trung vệ dày dạn kinh nghiệm Long Giang vì chấn thương, nhưng khi hậu vệ CLB Navibank Sài Gòn vừa bình phục thì ở trận đấu gặp U.23 Lào anh lại nhận 1 tấm thẻ đỏ trực tiếp, đồng nghĩa sẽ vắng mặt ở trận đấu với U.23 Indonesia. Long Giang không thể góp mặt, HLV Falko Goetz chắc chắn sẽ phải sử dụng cặp trung vệ Anh Quang và Huỳnh Phú cho trận bán kết, cặp đôi này đã thi đấu cùng nhau ở những trận đầu của giải đấu nhưng vẫn chưa tạo được sự yên tâm cho người hâm mộ.

Long Giang không thể thi đấu là một mất mát rất lớn cho U.23 VN
Long Giang không thể thi đấu là một mất mát rất lớn cho U.23 VN
Hàng công của U.23 Indonesia có thể nói là hàng công mạnh nhất tại SEA Games 26, 2 tiền đạo chủ lực của họ là Patrich và Bonai ngoài sở hữu một nền tảng thể lực sung mãn thì họ còn có tốc độ và rất nhạy bén trong các tình huống săn bàn. Đối đầu với hàng công nguy hiểm như vậy mà hàng thủ Việt Nam lại không có sự phục vụ của Long Giang quả là một tổn thất rất lớn cho U.23 Việt Nam.

Hàng thủ chắp vá của U.23 Việt Nam sẽ vất vả với Patrich
Hàng thủ chắp vá của U.23 Việt Nam sẽ vất vả với Patrich
Hàng thủ đã vậy hàng công cũng không khá hơn, chấn thương của Đình Tùng gặp phải trong trận đấu với U.23 Lào không quá nặng nhưng cũng sẽ ảnh hưởng tới phong độ của cầu thủ này, thiếu vắng tiền đạo người Thanh Hóa, những phương án tấn công của U.23 Việt Nam sẽ thiếu đi sự nguy hiểm. Những cầu thủ trên hàng tấn công vẫn thi đấu khá mờ nhạt, đối đầu với đội chủ nhà nếu vẫn bỏ lỡ những cơ hội như những trận ở vòng bảng, chắc chắn U.23 Việt Nam sẽ phải trả giá đắt.


Sau 3 trận đầu toàn thắng trước U.23 Campuchia, U.23 Singapore và U.23 Thái Lan, đội chủ nhà được đánh giá là ứng cử viên vô địch cho tấm HCV SEA Games 26. Những gì U.23 Indonesia thể hiện là vô cùng thuyết phục, mạnh mẽ trong tấn công và chắc chắn trong phòng thủ, nhìn Indonesia thi đâu có cảm giác như họ là đội bóng bách chiến bách thắng. 

U.23 Indonesia có lợi thế rất lớn
U.23 Indonesia có lợi thế rất lớn
Nhưng như thế không có nghĩa U.23 Indonesia là đội bóng không thể đánh bại, ở trận đấu với U.23 Malaysia, đội chủ nhà cũng đã bộc lộ khá nhiều điểm yếu. Đặc biệt là vị trí của 2 hậu vệ biên, đối đầu với những cầu thủ khéo léo và có tốc độ thì 2 vị trí này thường xuyên mắc sai lầm. U.23 Việt Nam sở hữu những cầu thủ chạy cánh chất lượng như Thành Lương, Thanh Trung, Hoàng Thiên, chúng ta có thể tận dụng điểm yếu này của đối thủ để khai thác.
Đối đầu với U.23 Indonesia ngay tại chảo lửa Bung Karno, U.23 Việt Nam cần chọn cho mình một chiến thuật hợp lý, các cầu thủ cần phải giữ cho mình một tâm lý vững vàng, tận dụng tốt những cơ hội có được để hạ gục đối thủ. Nếu vượt qua được sức ép đó thì con đường chinh phục giấc mơ vàng SEA Games sẽ không còn quá xa vời.
Trận bán kết giữa U.23 Việt Nam và U.23 Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày hôm nay, 19/11 trên SVĐ Gelora Bung Karno, kênh VTV2 tường thuật trực tiếp. Giáo dục Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu đến bạn đọc, bắt đầu từ lúc 18h45 chiều nay.
Đội hình dự kiến của U.23 Việt Nam:
Thủ môn: Bửu Ngọc
Hậu vệ: Ngọc Anh, Huỳnh Phú, Anh Quang, Âu Văn Hoàn
Tiền vệ: Hoàng Thịnh, Văn Bình, Trọng Hoàng, Thành Lương
Tiền đạo: Văn Thắng, Văn Quyết
Võ Hóa