Tin hot 14h: Berlusconi lại dính chàm, Maradona ăn lương khủng

22/05/2011 07:02
(GDVN) - Berlusconi bị Mafia lật mặt; Roberto Mancini khuyên Abramovich không nên sa thải Carlo Ancelotti; Diego Maradona vớ bẫm...

(GDVN) - Berlusconi bị Mafia lật mặt; Roberto Mancini khuyên Abramovich không nên sa thải Carlo Ancelotti; Diego Maradona vớ bẫm... là những nội dung trong bản tin 14h ngày 22/5 mà Giáo Dục Việt Nam gửi đến bạn đọc.

Schalke nẫng cúp QG Đức, Lille vô địch Pháp sau 54 năm

Scholes dứt khoát giải nghệ, bóng đá Indonesia sắp bị cấm

Berlusconi bị Mafia lật mặt. Làng bóng đá xứ mỳ ống chưa thôi rung chuyển bởi "quả bom" Silvio Berlusconi. Scandal mua dâm trẻ em chưa lắng xuống, nay ông chủ của AC Milan lại thêm một lần dính chàm khi giới chức trách Italia điều tra một loạt vụ thanh toán vào thập niên 70 mà trọng tâm chính là Berlusconi. Nhiều tên tội phạm khi bị bắt không ngần ngại vạch mặt nhà độc tài 74 tuổi này đã "đi đêm" với mafia và nhờ vậy, Berlusconi liên tục thăng tiến do đã được dọn đường sẵn. Thời gian tới, thủ tướng đương nhiệm của Italia sẽ tiếp tục phải điều trần trước Tòa án tối cao.

Silvio Berlusconi đang mất dần hình ảnh và vị thế
Silvio Berlusconi đang mất dần hình ảnh và vị thế.

Roberto Mancini khuyên Abramovich không nên sa thải Carlo Ancelotti. Trước nguy cơ mất "vây cánh" Italia tại Premier League, HLV Roberto Mancini đã gửi đến ông chủ Roman Abramovich của Chelsea một thông điệp nhấn mạnh rằng sẽ là sai lầm nếu sa thải HLV Ancelotti. Theo Mancini, ngay cả khi có thất bại ở mùa này, Ancelotti vẫn là một trong những nhà cầm quân uy tín nhất thế giới với bảng thành tích ấn tượng khi dẫn dắt AC Milan. Đồng thời Mancini cũng không quên cảnh báo Chelsea chắc gì đã thành công khi thay Ancelotti bằng một nhân vật mới.

Diego Maradona vớ bẫm. Với quyết định đến Trung Đông xa xôi dẫn dắt Al Wasl, Diego Maradona đã đưa mình sánh ngang hàng những chiến lược gia tên tuổi trong làng bóng đá châu Âu như Mourinho, Alex Ferguson hay Pep Guardiola, nhưng chỉ trên bình diện lương bổng. Tờ Sport khẳng định Al Wasl sẽ hậu đãi "Cậu bé vàng" bằng khoản lương 12 triệu euro/mùa, mức lương này chỉ kém Mourinho (14 triệu euro cả thưởng) ở thời điểm hiện tại. Kèm với khoản bồi thường gần 1 triệu euro nhận được từ LĐBĐ Argentina mỗi năm, có thể nói Maradona đã qua cảnh "đói kém", thời nợ đến hàng trăm ngàn USD tiền thuế. Nhưng, nếu trở về 2 năm về trước, Maradona còn phải xếp sau một nhân vật khác ở khoản lương bổng là "thầy phù thủy" Filipe Scolari khi HLV này còn chèo lái Bunyodkor của Uzbekistan. Thời điểm ấy, Scolari nhận mức lương 13 triệu euro/mùa và có thể lên đến 17 triệu euro dựa theo dành tích của Bunyodkor.

alt
"Cậu bé vàng" sẽ kiếm bộn tại Al Wasl.

Marko Marin trao cơ hội cho Man Utd và Arsenal. Có thể nói chưa khi nào, cơ hội sở hữu Marko Marin lại sáng sủa đến vậy với Manchester United hay Arsenal ở thời điểm này khi mục tiêu của họ đã tuyên bố ra đi. Không hài lòng sau một mùa giải thất bại, tiền vệ cánh 22 tuổi khẳng định sẽ rời Werder Bremen vào hè này. Trong khi đó, Bremen cũng xác định không thể giữ chân công thần của mình nên đang cân nhắc một mức giá hợp lý. Hè vừa qua, vì muốn chinh phục vinh quang, Mesut Ozil cũng đã rời bỏ đội bóng nước Đức.

Minh Trường

Điểm tin Thể thao của Giáo dục Việt Nam:

Tin hot 11h ngày 22/5: Schalke nẫng cúp QG Đức, Lille vô địch Pháp sau 54 năm

Tin hot 19h ngày 21/5: Scholes dứt khoát giải nghệ, bóng đá Indonesia sắp bị cấm

Tin hot 16h ngày 21/5: Ancelotti không sợ bị sa thải, Sir Alex hứa chơi đẹp

Tin hot 8h ngày 21/5: Rooney van xin Ferguson, Kaka hé tin mật về MU