Vì, có những việc dù là rất nhỏ nhưng nó lại ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.
Dưới đây là một số việc vặt trong gia đình mà phụ nữ mang thai nên tránh:
Tránh mang vật nặng: Khi bạn mang thai từ ba tháng trở đi thì cần phải tránh mang, vác các đồ có khối lượng nặng như: xách một xô nước, chuyên chở hàng hóa ….vì những công việc này sẽ làm ảnh hưởng đến thai nhi cũng như làm cho bạn đau lưng.
Không dùng các sản phẩm hóa chất nặng: Các sản phẩm hóa chất có thể là: Mỹ phẩm, chất tẩy rửa hoặc thuốc bảo vệ thực vật … Thay vào đó, bạn có thể lựa chọn cho các sản phẩm tự nhiên, ví dụ, bạn có thể sử dụng giấm hoặc nước soda để làm sạch thay vì các hóa chất tẩy rửa độc hại. Còn nếu bạn bắt buộc phải sử dụng các sản phẩm hóa chất thì nên sử dụng chúng ở mức độ vừa phải và phải luôn đeo găng tay và che miệng …
Ảnh minh họa/ Internet |
Không tiếp xúc với vật nuôi trong nhà (đặc biệt là mèo): Vì lông và phân mèo có chứa một loại ký sinh trùng là nguyên nhân gây nên nhiễm trùng toxoplasmosis. Nhiễm trùng này sẽ có thể gây tử vong cho em bé và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bạn.
Tránh leo trèo: Ngoài việc tránh leo núi các thai phụ cũng cần phải tránh leo lên cao như: ghế đẩu hoặc thang. Việc làm này có thể đặt bạn vào nguy cơ mất thăng bằng và rơi xuống điều đó sẽ rất nguy hiểm cho cả mẹ và bé.
Tránh uốn cong người liên tục: Tránh uốn cong người liên tục trong các tư thế như: trong giấc ngủ, quét, dọn dẹp rác trên sàn nhà hay giặt quần áo. Vì nếu uốn cong người liên tục sẽ gây đè nén thai nhi cũng như làm ảnh hưởng đến lưng của bạn.
Tránh đứng trong một thời gian dài: Khi mang thai bạn không nên làm những công việc yêu cầu đứng trong nhiều tiếng đồng hồ vì như vậy sẽ rất ảnh hưởng đến đôi chân của bạn.