Những cách chữa bỏng....phản tác dụng

20/06/2012 17:00
P.L (TH Ảnh)/Dinhduong
(GDVN) - Khi bị bỏng, mọi người thường truyền tai nhau mẹo dân gian để chữa, nhưng không phải lúc nào các mẹo ấy cũng đúng, nếu không cẩn thận có thể lãnh những hậu quả khôn lường…
Kem đánh răng: Nhiều người khi bị bỏng bôi kem đánh răng lên vết thương. Họ quan niệm kem đánh răng sẽ làm dịu vết thương. Song, thực chất kem đánh răng có chất kiềm nhẹ, khi bôi lên vết bỏng sẽ làm tăng đau đớn. Xem thêm:26 loại thực phẩm giúp bạn ‘thanh lọc’ cơ thể

Kem đánh răng: Nhiều người khi bị bỏng bôi kem đánh răng lên vết thương. Họ quan niệm kem đánh răng sẽ làm dịu vết thương. Song, thực chất kem đánh răng có chất kiềm nhẹ, khi bôi lên vết bỏng sẽ làm tăng đau đớn.
Xem thêm:26 loại thực phẩm giúp bạn ‘thanh lọc’ cơ thể

Trong trường hợp bỏng axít, người ta dùng kem đánh răng để rửa và trung hoà axít còn dư lại. Khi bị bỏng axít, bạn phải hoà loãng nồng độ axít còn lại trên da bằng cách ngâm ngay vào nước lạnh. Sau đó, trung hoà axít còn dư trên da bằng xà phòng hoặc kem đánh răng, bằng cách xoa nhẹ xà phòng hoặc kem đánh răng cho sủi bọt và ngấm sâu vào da rồi rửa sạch. Xem thêm:26 loại thực phẩm giúp bạn ‘thanh lọc’ cơ thể

Trong trường hợp bỏng axít, người ta dùng kem đánh răng để rửa và trung hoà axít còn dư lại. Khi bị bỏng axít, bạn phải hoà loãng nồng độ axít còn lại trên da bằng cách ngâm ngay vào nước lạnh. Sau đó, trung hoà axít còn dư trên da bằng xà phòng hoặc kem đánh răng, bằng cách xoa nhẹ xà phòng hoặc kem đánh răng cho sủi bọt và ngấm sâu vào da rồi rửa sạch.
Xem thêm:26 loại thực phẩm giúp bạn ‘thanh lọc’ cơ thể

Đối với bỏng nước sôi, lửa, không được dùng những chất này vì nó chỉ làm tăng thêm sự đau đớn. Không nên dùng xà phòng, kem đánh răng như một thứ thuốc. Xem thêm:26 loại thực phẩm giúp bạn ‘thanh lọc’ cơ thể

Đối với bỏng nước sôi, lửa, không được dùng những chất này vì nó chỉ làm tăng thêm sự đau đớn. Không nên dùng xà phòng, kem đánh răng như một thứ thuốc.
Xem thêm:26 loại thực phẩm giúp bạn ‘thanh lọc’ cơ thể

Dùng mỡ trăn hoặc dầu cá: Nhiều lọ mỡ trăn không được tiệt trùng nên hầu hết bị ôi thiu do nhiễm vi sinh vật. Do đó, vết bỏng bị nhiễm khuẩn rất nhanh. Còn dầu cá có mùi tanh, khi bôi lên sẽ bị hôi tanh và gọi ruồi đến. Xem thêm:26 loại thực phẩm giúp bạn ‘thanh lọc’ cơ thể

Dùng mỡ trăn hoặc dầu cá: Nhiều lọ mỡ trăn không được tiệt trùng nên hầu hết bị ôi thiu do nhiễm vi sinh vật. Do đó, vết bỏng bị nhiễm khuẩn rất nhanh. Còn dầu cá có mùi tanh, khi bôi lên sẽ bị hôi tanh và gọi ruồi đến.
Xem thêm:26 loại thực phẩm giúp bạn ‘thanh lọc’ cơ thể

Thực ra mỡ trăn và dầu cá đều có thể chữa bỏng nhưng phải dùng đúng lúc. Chất Vitamin A trong dầu cá và mỡ trăn có tác dụng kích thích sự tái tạo tế bào biểu mô. Vì vậy, người ta thường sử dụng kết hợp với các thuốc khác tạo thành hợp chất có tác dụng như mỡ, kem. Xem thêm:26 loại thực phẩm giúp bạn ‘thanh lọc’ cơ thể

Thực ra mỡ trăn và dầu cá đều có thể chữa bỏng nhưng phải dùng đúng lúc. Chất Vitamin A trong dầu cá và mỡ trăn có tác dụng kích thích sự tái tạo tế bào biểu mô. Vì vậy, người ta thường sử dụng kết hợp với các thuốc khác tạo thành hợp chất có tác dụng như mỡ, kem.
Xem thêm:26 loại thực phẩm giúp bạn ‘thanh lọc’ cơ thể

Thuốc chỉ định cho những trường hợp bị bỏng sâu, dùng vào tuần lễ thứ ba sau khi bỏng. Không dùng mỡ trăn và dầu cá vào việc sơ cứu. Xem thêm:26 loại thực phẩm giúp bạn ‘thanh lọc’ cơ thể

Thuốc chỉ định cho những trường hợp bị bỏng sâu, dùng vào tuần lễ thứ ba sau khi bỏng. Không dùng mỡ trăn và dầu cá vào việc sơ cứu.
Xem thêm:26 loại thực phẩm giúp bạn ‘thanh lọc’ cơ thể

Nước mắm: Có rất nhiều người sau khi bị bỏng đã ngâm ngay vết bỏng vào nước mắm để giữ nhiệt theo cách dân gian, đến khi vào viện vết loét sâu ngấm nước mắm nên thịt thối ra, mùi kinh khủng. Các bác sĩ phải nạo vét lớp thịt hoại tử để cấy ghép da mới. Nhiều người đã phải cắt bỏ tay, chân vì hoại tử sau bỏng. (Trong ảnh: Bàn tay bị hoại tử và phải cắt đi vì bị bỏng rồi ngâm nước mắm). Xem thêm:26 loại thực phẩm giúp bạn ‘thanh lọc’ cơ thể

Nước mắm: Có rất nhiều người sau khi bị bỏng đã ngâm ngay vết bỏng vào nước mắm để giữ nhiệt theo cách dân gian, đến khi vào viện vết loét sâu ngấm nước mắm nên thịt thối ra, mùi kinh khủng. Các bác sĩ phải nạo vét lớp thịt hoại tử để cấy ghép da mới. Nhiều người đã phải cắt bỏ tay, chân vì hoại tử sau bỏng. (Trong ảnh: Bàn tay bị hoại tử và phải cắt đi vì bị bỏng rồi ngâm nước mắm).
Xem thêm:26 loại thực phẩm giúp bạn ‘thanh lọc’ cơ thể

Chữa bỏng bằng thuốc của thầy lang... Điều này đã cảnh báo sự thiếu kiến thức trầm trọng của không ít người trong việc điểu trị vết bỏng, qua trường hợp đau lòng trên có thể thấy nhiều người vẫn áp dụng những cách trị bỏng phản khoa học khiến vết bỏng từ nhẹ thành nặng và khó qua khỏi. Xem thêm:26 loại thực phẩm giúp bạn ‘thanh lọc’ cơ thể

Chữa bỏng bằng thuốc của thầy lang... Điều này đã cảnh báo sự thiếu kiến thức trầm trọng của không ít người trong việc điểu trị vết bỏng, qua trường hợp đau lòng trên có thể thấy nhiều người vẫn áp dụng những cách trị bỏng phản khoa học khiến vết bỏng từ nhẹ thành nặng và khó qua khỏi.
Xem thêm:26 loại thực phẩm giúp bạn ‘thanh lọc’ cơ thể

Nên xử lý vết bỏng thế nào? Cần phải phân loại vết bỏng: Vết bỏng thường gây ra do nhiều tác nhân nhưng nguyên nhân chung là do da bị tiếp xúc với những thứ có nhiệt độ cao như dầu mỡ, nước đang sôi, lửa cháy, bô xe máy nóng... Tùy vào nhiệt độ và điều kiện tiếp nhiệt mà các vết bỏng có mức độ nghiêm trọng khác nhau. Thường người ta sẽ chia vết bỏng ra làm 3 cấp độ. Xem thêm:26 loại thực phẩm giúp bạn ‘thanh lọc’ cơ thể

Nên xử lý vết bỏng thế nào? Cần phải phân loại vết bỏng: Vết bỏng thường gây ra do nhiều tác nhân nhưng nguyên nhân chung là do da bị tiếp xúc với những thứ có nhiệt độ cao như dầu mỡ, nước đang sôi, lửa cháy, bô xe máy nóng... Tùy vào nhiệt độ và điều kiện tiếp nhiệt mà các vết bỏng có mức độ nghiêm trọng khác nhau. Thường người ta sẽ chia vết bỏng ra làm 3 cấp độ.
Xem thêm:26 loại thực phẩm giúp bạn ‘thanh lọc’ cơ thể

Vết bỏng độ 1 là vết bỏng ít nghiêm trọng nhất và các ấy hoàn toàn có thể tự xử lí ở nhà mà không cần đến sự giúp đỡ của các bác sĩ. Chỗ da bỏng loại này có màu đỏ và đau rát nhưng da vẫn tương đối nguyên vẹn, không có bọng nước rộp lên. Xem thêm:26 loại thực phẩm giúp bạn ‘thanh lọc’ cơ thể

Vết bỏng độ 1 là vết bỏng ít nghiêm trọng nhất và các ấy hoàn toàn có thể tự xử lí ở nhà mà không cần đến sự giúp đỡ của các bác sĩ. Chỗ da bỏng loại này có màu đỏ và đau rát nhưng da vẫn tương đối nguyên vẹn, không có bọng nước rộp lên.
Xem thêm:26 loại thực phẩm giúp bạn ‘thanh lọc’ cơ thể

Vết bỏng độ 2: Nơi da bị bỏng sẽ có màu đỏ và rát. Đồng thời, những vết phồng rộp nổi lên trên da và có nước bên trong. Tùy vào vị trí bị bỏng mà có thể cẩn thận chăm sóc cho vết bỏng. Ở mức độ này với một chút thuốc men thích hợp và có thể cần đến sự trợ giúp của bác sĩ nếu có dấu hiệu báo động đỏ. Xem thêm:26 loại thực phẩm giúp bạn ‘thanh lọc’ cơ thể

Vết bỏng độ 2: Nơi da bị bỏng sẽ có màu đỏ và rát. Đồng thời, những vết phồng rộp nổi lên trên da và có nước bên trong. Tùy vào vị trí bị bỏng mà có thể cẩn thận chăm sóc cho vết bỏng. Ở mức độ này với một chút thuốc men thích hợp và có thể cần đến sự trợ giúp của bác sĩ nếu có dấu hiệu báo động đỏ.
Xem thêm:26 loại thực phẩm giúp bạn ‘thanh lọc’ cơ thể

Vết bỏng độ 3: Đây là vết bỏng nghiêm trọng nhất rồi đây. Phần da bỏng có thể bị đen hoặc lại trắng bệch ra rất đáng sợ. Với vết bỏng độ này thì cần tức tốc đến bệnh viên ngay để xử lý vì nếu chậm trễ sẽ có thể dẫn đến tình trạng nhiễm trùng hết sức nguy hiểm. Xem thêm:26 loại thực phẩm giúp bạn ‘thanh lọc’ cơ thể
Vết bỏng độ 3: Đây là vết bỏng nghiêm trọng nhất rồi đây. Phần da bỏng có thể bị đen hoặc lại trắng bệch ra rất đáng sợ. Với vết bỏng độ này thì cần tức tốc đến bệnh viên ngay để xử lý vì nếu chậm trễ sẽ có thể dẫn đến tình trạng nhiễm trùng hết sức nguy hiểm.
Xem thêm:26 loại thực phẩm giúp bạn ‘thanh lọc’ cơ thể
Sơ cứu bước đầu: Thực ra, việc xử lý khi bị bỏng khá đơn giản. Chỉ cần ngâm nước lạnh 15-20 phút vừa giúp vết bỏng hạ nhiệt, vừa giảm đau, giảm phù nề cho vết thương. Sau đó, đắp gạc ướt lên rồi băng ép và đến cơ sở y tế chuyên môn để được các bác sĩ tư vấn và điều trị thích hợp. Nếu bị bỏng ở những vùng cơ thể khó ngâm nước như mặt, cổ... thì có thể dùng khăn sạch, ướt đắp lên. Xem thêm:26 loại thực phẩm giúp bạn ‘thanh lọc’ cơ thể

Sơ cứu bước đầu: Thực ra, việc xử lý khi bị bỏng khá đơn giản. Chỉ cần ngâm nước lạnh 15-20 phút vừa giúp vết bỏng hạ nhiệt, vừa giảm đau, giảm phù nề cho vết thương. Sau đó, đắp gạc ướt lên rồi băng ép và đến cơ sở y tế chuyên môn để được các bác sĩ tư vấn và điều trị thích hợp. Nếu bị bỏng ở những vùng cơ thể khó ngâm nước như mặt, cổ... thì có thể dùng khăn sạch, ướt đắp lên.
Xem thêm:26 loại thực phẩm giúp bạn ‘thanh lọc’ cơ thể

Theo bác sĩ, khi bị bỏng cần được xử lý ngay lập tức, tốt nhất là trong 15 phút đầu. Nếu để muộn, tổn thương càng sâu thì việc điều trị càng mất nhiều thời gian, phức tạp và để lại di chứng, sẹo xấu. Xem thêm:26 loại thực phẩm giúp bạn ‘thanh lọc’ cơ thể

Theo bác sĩ, khi bị bỏng cần được xử lý ngay lập tức, tốt nhất là trong 15 phút đầu. Nếu để muộn, tổn thương càng sâu thì việc điều trị càng mất nhiều thời gian, phức tạp và để lại di chứng, sẹo xấu.
Xem thêm:26 loại thực phẩm giúp bạn ‘thanh lọc’ cơ thể

P.L (TH Ảnh)/Dinhduong