Bệnh viện Bạch Mai nhận cờ thi đua của Chính phủ

31/08/2018 06:00
Trần Phương
(GDVN) - Thứ trưởng Bộ Y tế, Nguyễn Viết Tiến tin tưởng Bệnh viện Bạch Mai sẽ luôn hoàn thành tốt công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân dân,

Ngày 30/8/2018, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, tại Hội nghị Bệnh viện vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ cho thành tích hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2017 của Bộ Y tế

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế; bà Hoàng Thị Thơm, Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông & Thi đua khen thưởng, Bộ Y tế; ông Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện; đông đảo cán bộ công nhân viên Bệnh viện.

Thứ tưởng Nguyễn Viết Tiến đánh giá cao sự đóng góp của Bệnh viện Bạch Mai đối với ngành y tế của cả nước. (Ảnh: http://moh.gov.vn)
Thứ tưởng Nguyễn Viết Tiến đánh giá cao sự đóng góp của Bệnh viện Bạch Mai đối với ngành y tế của cả nước. (Ảnh: http://moh.gov.vn)

Phát biểu tại Hội nghị, ông  Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế nhấn mạnh: “Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt, có uy tín hàng đầu của đất nước.

Đối mặt với rất nhiều khó khăn trong tình hình mới, Bệnh viện cần tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, tiếp thu, ứng dụng tiến bộ y học tiên tiến, hiện đại; nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ thầy thuốc, cán bộ Bệnh viện ngang tầm khu vực và thế giới.

Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế cũng tin tưởng Bệnh viện Bạch Mai sẽ luôn hoàn thành tốt công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân xứng đáng là bệnh viện hàng đầu của Việt Nam.

Bệnh viện Bạch Mai nhận cờ thi đua của Chính phủ ảnh 2Đầu tư cho y tế cơ sở, chăm sóc tốt hơn sức khỏe của nhân dân

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Trong suốt chặng đường gần 110 năm xây dựng, phấn đấu và phát triển, Bệnh viện Bạch Mai đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, từ một bệnh viện lấy trọng tâm là hệ nội, nay đã trở thành bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh hạng đặc biệt đầu tiên, trung tâm y tế chuyên sâu và trung tâm đào tạo y học hàng đầu, đóng góp to lớn vào sự phát triển của nền y học nước nhà.

Những năm gần đây, bệnh viện đã có bước phát triển đột phá về mọi mặt, xứng đáng là Bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt đầu tiên của cả nước, không chỉ là cơ sở đầu ngành của cả nước mà còn tiến tới trở thành một Bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh, hiện đại.

Hàng trăm kỹ thuật cao ngang tầm khu vực và thế giới đã được bệnh viện ứng dụng trong những năm qua, góp phần chẩn đoán chính xác, điều trị hiệu quả, cứu sống nhiều bệnh nhân hiểm nghèo, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Bà Hoàng Thị Thơm ttrao cờ thi đua của chính phủ cho Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: http://moh.gov.vn)
Bà Hoàng Thị Thơm ttrao cờ thi đua của chính phủ cho Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: http://moh.gov.vn)

Tại hội nghị, bà Hoàng Thị Thơm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông & Thi đua khen thưởng công bố quyết định tặng cờ thi đua của Chính phủ đối với Bệnh viện Bạch Mai

Việc được nhận Cờ Thi đua mà Thủ tướng Chính phủ trao tặng chính là động lực, là niềm tin và trách nhiệm để mỗi cán bộ nhân viên bệnh viện Bạch Mai phát huy nội lực, cống hiến hết mình cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe người dân.

Trần Phương