Năng lượng từ chương trình giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể lực trẻ em

04/10/2017 06:09
An Nhiên
(GDVN) - Chương trình này được phối hợp thực hiện bởi Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe tỉnh Bình Dương và công ty FrieslandCampina Việt Nam.

Sau hơn một tháng thực hiện (28/8 – 2/10/2017), chương trình tuyên truyền về giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể lực cho trẻ em tại tỉnh Bình Dương đã kết thúc trong sự háo hức và đầy hứng khởi của hơn 10.000 học sinh tại 12 trường tiểu học.

Chương trình này được phối hợp thực hiện bởi Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe tỉnh Bình Dương và công ty FrieslandCampina Việt Nam.

Đây cũng là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án truyền thông “Dinh dưỡng – Vận động – Khỏe mạnh” do FrieslandCampina Việt Nam khởi xướng.

Cũng trong dịp này, 10.000 ly sữa đã được phát cho các em học sinh tham gia chương trình.

Các chuyên gia dinh dưỡng đã khiến các em học sinh vô cùng thích thú với kiến thức về dinh dưỡng và vận động khi sử dụng hình thức minh họa gần gũi thông qua 4 nhóm hoa và sự hóa thân thành nhân vật.

Các buổi nói chuyện luôn kết thúc với phần trình diễn flash mob năng lượng sữa đầy sôi động, tạo sự hứng khởi chào đón một tuần học tập nhiều niềm vui cho các em.

Chương trình khép lại với dấu ấn của sự nhiệt huyết và nguồn năng lượng của các bạn nhỏ cùng ý thức về một chế độ dinh dưỡng, vận động thể chất hợp lí.

Những con số ý nghĩa các bạn nhỏ cần thực hiện mỗi ngày:

Một giờ vận động thể chất.
Một giờ vận động thể chất.
2 ly sữa cần uống mỗi ngày.
2 ly sữa cần uống mỗi ngày.
3 bữa ăn chính cần ăn đủ trong 1 ngày.
3 bữa ăn chính cần ăn đủ trong 1 ngày.
Nạp đủ 4 nhóm chất dinh dưỡng thiết yếu chất bột đường, chất đạm, chất béo, nhóm vitamin và khoáng chất.
Nạp đủ 4 nhóm chất dinh dưỡng thiết yếu chất bột đường, chất đạm, chất béo, nhóm vitamin và khoáng chất.
Và không quên vận động để có một cơ thể khỏe mạnh.
Và không quên vận động để có một cơ thể khỏe mạnh.
An Nhiên