Phát hiện xe tải chở 3,5 tấn cá tạp, bốc mùi hôi thối từ Đà Nẵng đi Quảng Nam

03/12/2018 08:09
An Nguyên
(GDVN) - Toàn bộ số cá này đã bốc mùi hôi thối, rỉ nước vàng khè được tài xế khai nhận chở từ Đà Nẵng vào Quảng Nam để chế biến lại làm thức ăn chăn nuôi.

Ngày 2/12, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp cùng Phòng cảnh sát môi trường Công an Đà Nẵng đã phát hiện và tạm giữ một xe ôtô tải chở 3,5 tấn cá tạp bốc mùi hôi thối đang lưu thông trên tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám (quận Cẩm Lệ).

Công an phát hiện, tạm giữ xe ô tô chở 3,5 tấn cá tạp, phế phẩm bốc mùi hôi thối. Ảnh: ĐC
Công an phát hiện, tạm giữ xe ô tô chở 3,5 tấn cá tạp, phế phẩm bốc mùi hôi thối. Ảnh: ĐC

Xe tải nói trên mang BKS 43C - 091.06 do tài xế Đinh Tiến Hùng (trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) điều khiển theo hướng từ trung tâm thành phố ra Quốc lộ 1A.

Tại thời điểm kiểm tra, có 3,5 tấn cá tạp đã bốc mùi hôi, nước vàng rỉ ra, gây mùi khó chịu.

Qua kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc liên quan đến số cá nói  trên.

Đà Nẵng quyết liệt ngăn chặn thực phẩm bẩn

Tổ công tác đã tiến hành tạm giữ phương tiện là xe tải chở cá cùng toàn bộ 3,5 tấn cá tạp, cũng như giấy phép lái xe để tiếp tục xử lý theo quy định.

Theo tài xế Đinh Tiến Hùng thì số cá tạp, phế phẩm trên được nhập từ cảng cá Thọ Quang (Đà Nẵng) và chở cho một công ty ở huyện Đại Lộc (Quảng Nam) để làm thức ăn chăn nuôi.

Do cá tạp này đánh bắt nhiều ngày trên biển về và lưu lại ở cảng nên bốc mùi hôi thối. Nước rỉ ra là từ đá ướp cá tan chảy.

Thời gian qua, ở Đà Nẵng thường xuất hiện một số loại xe tải cở nhỏ chuyên chở phế phẩm hải sản đi làm thực ăn chăn nuôi, không đảm bảo trong quá trình vận chuyển nên gây mùi hôi thối, khiến người dân bức xúc.

An Nguyên